Một số trường học tại thị xã Đồng Xoài hiện vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy tới lớp. Mặc dù luật giao thông đã quy định, công dân phải đủ 18 tuổi mới được điều khiểu xe gắn máy từ 50 phân phối trở lên, thế nhưng học sinh trung học phổ thông (hầu hết dưới tuổi 18) vẫn sử dụng xe máy trên 50 phân khối. Nhiều em đi xe máy sai làn đường, không đội nón bảo hiểm, chở ba, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách và gây tai nạn giao thông. Vấn đề thứ hai, thời gian qua, một số gia đình thuê người đóng ông già Noel đến trường mầm non tặng quà cho con. Một số giáo viên ở Trường mầm non Hoa Hồng cho biết, vào dịp Noel, ngày lễ, sinh nhật... nhiều gia đình thuê người mang quà đến tặng con ngay tại lớp học làm náo loạn học đường. Việc làm này vừa gây khó xử cho giáo viên, nhà trường, đồng thời còn làm cho các cháu dễ phát sinh thói bắt chước, đua đòi... Bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua quà, thuê người tặng quà. Có những gia đình khó khăn đã phải “cắn răng” vay tiền để làm vui lòng con trẻ. Hiện một số trường mầm non ở Đồng Xoài cho thợ chụp hình vào hành nghề khiến các cháu đòi ba mẹ phải bỏ tiền chụp hình cho mình. Vấn đề thứ ba là chuyện đưa rước con của phụ huynh trước khi đến trường và sau giờ tan lớp hết sức hỗn loạn. Phụ huynh đưa đón con bằng xe máy, ôtô, taxi và cả xe khách theo kiểu mạnh ai nấy đi. Nhiều người đậu ôtô giữa cổng, giữa đường để cho con lên xuống xe. Hay tình trạng tranh đường, “cướp” chỗ đậu xe dẫn đến va quẹt, nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, nhiều cổng trường biến thành chợ vì nhiều người tìm đến bán hàng ăn, nước giải khát, đồ chơi trẻ em và thực phẩm tươi sống...
Những vấn đề nêu trên hết sức phản cảm, làm mất mỹ quan trường học. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông cho học sinh thì phụ huynh phải tuyệt đối không cho phép con mình sử dụng xe gắn máy trên 50 phân phối đến trường. Các trường phổ thông phải giám sát chặt chẽ học sinh đi xe máy và xử lý triệt để trường hợp vi phạm. Riêng việc tặng quà tại trường, các trường cần chấm dứt. Về việc đưa rước học sinh, các trường cần phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Ví như cấm đậu xe trong phạm vi cách cổng trường 15-20m, phân luồng giao thông, nhắc nhở học sinh không đi xe trong trường, không tụ tập trước cổng trường gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông...; đồng thời kiên quyết dẹp bỏ hàng rong, quà vặt, chợ tự phát ở cổng trường.
Giải quyết các vấn đề nêu trên không khó. Cái khó là ban giám hiệu các trường có quan tâm, chủ động phối hợp với ngành chức năng và chính quyền thực hiện hay không.
T. Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026