Thứ 4, 05/11/2025 00:36:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:26, 17/01/2017 GMT+7

Trọn nghĩa, vẹn tình

Thứ 3, 17/01/2017 | 09:26:00 128 lượt xem

BP - Ưu đãi người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Cụ thể, từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng được 1.768 nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 39 tỷ đồng; sửa 455 căn nhà, trị giá 3 tỷ 465 triệu đồng; tặng 901 sổ tiết kiệm với tổng 615 triệu 800 ngàn đồng... Hiện hầu hết gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình cộng đồng nơi cư trú. Các chương trình cho vay vốn, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế đều ưu tiên gia đình chính sách. Đây là “con số biết nói”, góp phần khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước luôn tri ân những người không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người có công chưa được thụ hưởng các chính sách ưu đãi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu từ vướng mắc trong quy trình, thủ tục xác nhận người có công, đặc biệt là thiếu giấy tờ, hồ sơ, gặp khó khăn trong việc tìm đồng đội cũ, đơn vị cũ để xác nhận quá trình tham gia kháng chiến. Ví dụ như kết quả giám sát (theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27-10-2013 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ) của UBMTTQVN tỉnh về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho thấy huyện Bù Đăng có 897 đối tượng chính sách và người có công thuộc diện được rà soát theo quy định. Qua rà soát đã phát hiện 2 trường hợp hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công; 3 trường hợp chưa được công nhận là người có công, trong đó 2 người chưa được công nhận là thương binh và 1 người chưa được hưởng trợ cấp bệnh binh; 100 trường hợp kê khai là thân nhân liệt sĩ chưa được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ...

Mọi chính sách của nhà nước đều hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự công bằng trong xã hội. Chính sách đối với người có công với đất nước vừa nhằm thực hiện mục tiêu đó vừa thể hiện truyền thống văn hiến tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và để tạo sự công bằng giữa chính những người có công, với cộng đồng, việc thực hiện chính sách cũng phải có các quy định nhất định, thậm chí phải có một số quy định bắt buộc không thể thiếu. Vì vậy, giải quyết chính sách đối với trường hợp hồ sơ đến nay vẫn còn khiếm khuyết thủ tục nào đó là bài toán không dễ đối với cơ quan chức năng. Đặc biệt là xuân Đinh Dậu cận kề, việc quan tâm chăm lo đời sống thương binh, người có công, gia đình liệt sĩ lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Do đó, rất cần cả hệ thống chính trị vào cuộc chung sức đồng lòng với cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp xem xét khách quan, trung thực để giải quyết những trường hợp mất hoặc thiếu hồ sơ; đồng thời công khai, minh bạch trong việc xác nhận từng hồ sơ tồn đọng để nhân dân cùng kiểm tra, giám sát; hạn chế sai sót trong giải quyết chính sách, đặc biệt là xảy ra trường hợp để người có công không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
108561

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?