Chủ nhật, 21/12/2025 17:25:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 12:03, 15/01/2017 GMT+7

Nghiêm trị “ma men” tham gia giao thông

Chủ nhật, 15/01/2017 | 12:03:00 130 lượt xem
BP - Số liệu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 cho thấy, tai nạn giao thông ở nước ta đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đặc biệt là tình trạng tham gia giao thông sau khi đã uống bia, rượu đang ngày càng gia tăng, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Trong năm qua, trên phạm vi cả nước cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 4,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 80 ngàn trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, hơn 800 ngàn trường hợp không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng cài quai không đúng quy cách... Đây mới chỉ là “bề nổi của tảng băng trôi” mà bình quân mỗi ngày cả nước đã có hơn 200 “ma men” tham gia giao thông bị thổi phạt. Tỉnh Bình Phước cũng vừa tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Mặc dù cả 3 tiêu chí đều giảm nhiều so với năm 2015 nhưng trong năm qua cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 91.784 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tính ra bình quân mỗi ngày có hơn 251 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều “ma men”. Tết Nguyên đán đang đến rất gần và cũng là thời điểm được xem như dịp để nhiều người uống xả láng với lý do khó từ chối khi đi chúc tết.

Trước tình trạng lạm dụng bia, rượu khi tham gia giao thông dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an và các địa phương thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng mở các đợt chuyên đề về tuyên truyền, xử lý những hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng hằng ngày đều có các chuyên mục, chuyên trang để liên tục nhắc nhở, cảnh báo và đề cập đến những tác hại do việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông... Hiện nay, tại nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền đã ban hành quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia không chỉ trong giờ hành chính mà kể cả giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, với những thói quen và sở thích của mình, cùng suy nghĩ chủ quan nên nhiều người vẫn không chấp hành. Một số người khi đã uống  rượu, bia còn bất chấp quy định của pháp luật, tỏ ra xem thường tính mạng bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, việc xử phạt vi phạm giao thông với những người có nồng độ cồn là rất khó khăn, họ thường có thái độ chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Nghị định số 46 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt khi sử dụng rượu, bia có nồng độ cồn quá quy định, người vi phạm có thể bị xử phạt 3-4 triệu đồng (đối với người chạy xe máy) hoặc 16-18 triệu đồng (đối với người lái ôtô). Trong trường hợp chạy xe khi say rượu và gây tai nạn hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn, Bộ luật Hình sự quy định mức phạt tù 3-10 năm. Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí so với năm 2016; giảm số người chết do tai nạn giao thông năm 2017 xuống dưới 8.500 người. Đây là những con số bắt buộc với yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đặc biệt, cảnh sát giao thông tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát; xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là phải xử lý thật nghiêm đối với tài xế lái xe khi đã uống rượu, bia.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108560

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?