BP - Đã thành quy luật, cứ vào dịp cận tết, số vụ buôn lậu, hàng giả, hàng nhái được các cơ quan chức năng phát hiện càng nhiều. Theo số liệu của Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2016 đã có gần 88 ngàn vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái; gần 12 ngàn vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị bắt giữ trên địa bàn cả nước. Con số này dự báo sẽ còn tăng cao trong 2 tháng cuối năm 2016 khi tết cận kề.
Tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài tiếp giáp với Campuchia. Những năm qua, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trên tuyến biên giới đã giảm đáng kể. Trong năm 2016, các đơn vị biên phòng, các ngành chức năng, nhất là Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, các huyện, thị xã đã sớm xây dựng kế hoạch, tăng cường ra quân để ngăn chặn tình trạng này. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, ngày 23-11-2016 đơn vị đã tổ chức tiêu hủy gần 30kg pháo các loại. Đây là tang vật pháo nổ, pháo hoa được lực lượng chức năng của đồn bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo của lực lượng nghiệp vụ đơn vị, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo hoa, pháo nổ các loại ngày càng gia tăng, nhất là vào dịp cận tết. Ngày 29-11-2016, thị xã Bình Long tổ chức tiêu hủy 3.666 gói thuốc lá nhập lậu do Đội Quản lý thị trường số 4 thị xã Bình Long bắt giữ trong các đợt truy quét từ đầu năm đến nay... Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh thời gian cận tết dự báo cũng sẽ diễn biến phức tạp.
Hàng lậu, hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng, tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước mà còn làm suy yếu sức cạnh tranh của cả nền kinh tế. Đáng chú ý là tình trạng hàng giả đang có chiều hướng gia tăng, phổ biến là hàng nhập lậu từ Trung Quốc sau đó thay đổi nhãn mác và ghi xuất xứ của Việt Nam. Thực tế cho thấy, mặt hàng nào đem lại lợi nhuận cao là có hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Do đó, các biện pháp kiểm tra, xử lý hành vi vận chuyển, kinh doanh các loại hàng hóa vi phạm pháp luật, nhất là những mặt hàng tiêu dùng có sức mua cao trong dịp tết đang là thách thức cho các cơ quan quản lý.
Để kiểm soát tốt hàng hóa dịp tết, đem lại niềm tin cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý. Các giải pháp đẩy lùi vấn nạn này, nếu được thực hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục thì tết năm nay người dân sẽ không còn sự lo lắng. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Đinh Dậu. Theo đó, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, nhất là các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, đưa đến sự an lành cho nhân dân trong dịp tết cổ truyền dân tộc.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026