Thứ 3, 04/11/2025 19:11:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:33, 06/12/2016 GMT+7

Thêm một bước

Thứ 3, 06/12/2016 | 14:33:00 139 lượt xem

BP - Buổi làm việc đầu tiên của năm Bính Thân theo quy định (ngày 15-2-2016, tức mồng 8 tháng giêng), Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chỉ đạo các đơn vị của thành phố chấm dứt hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc. Tại Bình Phước, trước đó, sáng thứ bảy ngày 13-2-2016, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng đã tới làm việc với Thị ủy Bình Long, trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Thị ủy Bình Long, chỉ đạo lãnh đạo Thị ủy Bình Long nhanh chóng triển khai nhiệm vụ; chiều cùng ngày, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo một số sở, ngành họp mặt đầu năm với nữ doanh nhân trong tỉnh để chia sẻ về thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp và tìm hướng đi cho năm 2016...

Đó là chuyện “tết năm rồi”. Năm nay, khi còn cách kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2 tháng, trong phiên họp Chính phủ tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo từ nay đến hết năm phải dồn sức để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn còn lại của năm 2016, sau đó, bắt tay ngay vào công việc của năm 2017 từ những ngày đầu, tháng đầu, không để tình trạng “tháng giêng là tháng ăn chơi”.

Tình trạng sau kỳ nghỉ tết, cán bộ, công chức, viên chức tới công sở chủ yếu để “điểm danh”, đến trưa hoặc cuối giờ chiều tiếp tục “ăn tết” tại từng gia đình bạn bè, đồng nghiệp hoặc đi hội hè, đình đám... đã từng kéo dài trong nhiều thập kỷ qua. Điều này có lẽ chỉ xảy ra ở nước ta và một số nước chậm phát triển. Còn ở những nước phát triển, ngay sau các kỳ nghỉ như quốc khánh, noel, đầu năm mới... họ lập tức trở lại guồng máy làm việc công nghiệp rất gắt gao, chuyên nghiệp. Thế nhưng, ở nước ta những năm gần đây, việc tập trung vào công việc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán rất được quan tâm. Và hình ảnh công sở, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp vắng vẻ cả tháng trời sau tết đang dần lùi vào dĩ vãng.

Không chỉ tại các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, mà doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài cũng đã có nhiều giải pháp hữu hiệu để guồng máy lao động nhanh chóng trở lại sau kỳ nghỉ dài. Không khí triển khai nhiệm vụ, khẩn trương bắt tay vào làm việc đã được lan tỏa rộng. Các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và cả xã hội đã nhìn nhận rõ ràng hơn về điểm yếu trong nền nếp lao động của người Việt với quan niệm lạc hậu “tháng giêng là tháng ăn chơi”.

Những năm trước, chỉ sau khi kỳ nghỉ tết, lãnh đạo chính quyền các cấp, doanh nghiệp mới hô hào ngừng “xả hơi”, ngừng “ăn chơi” để làm việc bình thường trở lại. Năm nay, người đứng đầu Chính phủ đã tiến thêm một bước nữa: Chỉ đạo không để xảy ra “ăn chơi” ngay từ khi còn cách tháng giêng 2 tháng. Nếu được thực hiện nghiêm từ trung ương đến cơ sở, các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước sẽ truyền cảm hứng cho cả xã hội. Và thói quen xấu “tháng giêng là tháng ăn chơi” của người Việt chắc chắn sẽ được sửa nhanh hơn. Bỏ đi thói quen “xả hơi”, “ăn chơi”, thay vào đó là nền nếp “công nghiệp”, “chuyên nghiệp” sau mỗi kỳ nghỉ sẽ góp phần làm cho đất nước phát triển nhanh hơn, sớm bắt kịp bạn bè trên thế giới. Mỗi cán bộ, mỗi người dân hãy góp phần nhỏ bé của mình vào sự thay đổi đó, ngay từ hôm nay.   

Hưng Nguyên

  • Từ khóa
108532

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?