Thứ 3, 04/11/2025 19:11:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:29, 04/12/2016 GMT+7

Nghe, thấy và suy ngẫm

Thông điệp mới

Tấn Phong
Chủ nhật, 04/12/2016 | 13:29:00 122 lượt xem
BP - Tại kỳ họp thường kỳ Chính phủ cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo nhiều vấn đề về quốc kế dân sinh, như: Lộ trình sử dụng xăng E5, tinh giản biên chế, phát ngôn phản cảm của cán bộ, khoán xe công... Nhưng vấn đề được dư luận và người dân quan tâm nhất vẫn là việc không biếu xén quà tết.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: “Ngay trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, tôi đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Tôi yêu cầu không chúc tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành...”. Thủ tướng cũng yêu cầu Chính phủ phải làm gương, lãnh đạo các địa phương nghiêm túc chấp hành chỉ đạo này.

Tết Nguyên đán là ngày hội cổ truyền lớn nhất và có phạm vi rộng nhất của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức đón tết, cử hành các nghi lễ truyền thống được cha ông chúng ta thực hiện một cách trang trọng. Đây là nét văn hóa độc đáo và quan trọng nhất trong hệ thống các lễ hội ở nước ta hàng ngàn năm qua. Theo truyền thống, ngày tết là dịp gia đình đoàn tụ, quan hệ họ hàng, làng xóm được mở rộng, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho xã hội. Ngày tết cũng là dịp đúc kết mọi hoạt động sau một năm trôi qua, chào đón một năm mới với nhiều hy vọng tốt lành cho cá nhân, gia đình và cho cả cộng đồng, xóa bỏ những hiềm khích mâu thuẫn để gắn chặt quan hệ xóm giềng...

Tuy nhiên, trong những năm qua, nhất là khi nền kinh tế thị trường ở nước ta phát triển ngày một nhanh đã làm thay đổi quan điểm sống, xem vật chất là thước đo giá trị của không ít người có địa vị trong xã hội. Kèm theo đó là cơ chế “xin - cho”, “tư duy” có qua có lại đã làm cho một số phong tục, tập quán hay nét đẹp văn hóa trong những ngày tết bị biến tướng. Từ đó, dẫn tới việc lợi dụng ngày tết để dùng quà biếu hay phong bao, phong bì như một cách trả ơn, một “lễ” ra mắt của cấp dưới đối với cấp trên. Đã có nhiều câu chuyện về cái “vòng tròn mở”. Đó là việc nhân viên mua quà từ cửa hàng đến biếu sếp, người nhà của sếp mang bán lại cho đại lý, đại lý bán lại cho nhân viên khác để làm quà biếu... Việc biếu xén, chạy chọt, quà cáp đã làm cho giá trị truyền thống trong quan hệ giữa con người với con người ngày càng bị mai một, coi trọng chủ nghĩa vật chất và theo đó là kỷ cương, phép nước bị coi thường...

Chính từ những yếu tố nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương không được ra Hà Nội thăm, biếu quà tết cho lãnh đạo... trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Chỉ đạo này là một thông điệp mới về Chính phủ liêm chính, gương mẫu trong hành động. Thông điệp của Thủ tướng sẽ góp phần giảm tiêu cực, giúp chính quyền các cấp có điều kiện chăm lo cho đồng bào nghèo và nhân dân vui xuân, đón tết đầy ý nghĩa. Ngoài ra, việc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng sẽ ngăn chặn tình trạng lợi dụng tết để thực hiện những lợi ích cá nhân của một số người, đồng thời đưa ngày tết với các nét đẹp truyền thống trở về đúng ý nghĩa nhân văn vốn có. 

  • Từ khóa
108531

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?