Theo Bộ Công thương, thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng như trích hoa hồng cao để lôi kéo người dân tham gia đường dây mua bán các vật dụng không cần thiết. Quảng cáo quá mức công dụng các sản phẩm và đã xuất hiện hiện tượng lừa đảo trong kinh doanh đa cấp. Cụ thể là đầu năm 2016, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên kết Việt về hành vi lừa đảo. Lợi dụng mác doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, Giang và đồng bọn đã lừa đảo 60.000 người để chiếm đoạt hơn 1.900 tỷ đồng. Tiếp đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vipha Việt Nam cũng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức kinh doanh đa cấp. Để thu lợi bất chính, Thu và đồng bọn đã “vẽ” ra Dự án VIPHA kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp. Chỉ một thời gian ngắn, Thu và đồng bọn đã “dụ dỗ” gần 500 khách hàng với số tiền thu về khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp kinh doanh đa cấp khác đang được cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm vì những dấu hiệu sai phạm...
Những năm trước, trên địa bàn Bình Phước đã xuất hiện những chiếc “vòi bạch tuộc” trong kinh doanh hàng đa cấp lén lút về hoạt động tại vùng sâu, vùng xa. Thủ đoạn của chúng là mời gọi và tổ chức đưa người dân ở các vùng nông thôn đến thành phố Hồ Chí Minh dự hội thảo. Tại hội thảo, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của người dân để thổi phồng công năng của một số vật dụng như máy sục khí ôzôn, máy rửa rau, máy làm sạch không khí, đầu đĩa video, bếp ga, bếp từ, mỹ phẩm... rồi đẩy giá cao gấp 4, 5 lần so với giá thị trường.
Tiếp đó, bọn lừa đảo đưa người dân vào “mê hồn trận” như việc giới thiệu cách làm giàu nhanh chóng bằng việc khuyến khích người tham gia mua bán hàng đa cấp. Kêu gọi thêm người dân vào hệ thống để ăn chia hoa hồng và được phong chức. Nói cách khác, bán hàng đa cấp là hình thức lấy tiền của người tham gia sau chi trả cho người vào trước. Lôi kéo càng nhiều người tham gia mua hàng thì số tiền hoa hồng càng lớn. Và ở Bình Phước đã có không ít trường hợp gia đình ly tán, anh em từ mặt, bạn thân thành kẻ thù, họ hàng, xóm giềng sinh oán hận nhau vì bán hàng đa cấp. Hiện ở Bình Phước có 8 cơ sở kinh doanh của một doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động.
Doanh nghiệp này đã bị lực lượng quản lý thị trường nhiều tỉnh như Kon Tum, Cà Mau... xử phạt hàng tỷ đồng vì sai phạm trong kinh doanh đa cấp. Vì vậy, người dân trong tỉnh cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh xa những trò bịp của các đối tượng kinh doanh hàng đa cấp để không bị tiền mất tật mang.
T. Phong
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026