Tết là dịp lễ quan trọng nhất của người Việt Nam. Những ngày này, các gia đình được sum họp, quây quần bên nhau để cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Những việc tưởng đơn giản với người bình thường, nhưng rất khó khăn với gia đình nghèo, bởi ngoài yếu tố tinh thần, việc đón và vui tết cũng cần có điều kiện vật chất tối thiểu. Với người nghèo, cận nghèo, tết lại thêm nỗi lo. Không chỉ lo về ăn, mặc, họ còn thêm nỗi lo về tinh thần khi vì nhiều lý do khác nhau cái nghèo vẫn còn đeo bám. Vì thế, tết của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không sao có thể đầm ấm, vui tươi được nếu không có sự hỗ trợ, chung sức của cộng đồng.
Hằng năm, bên cạnh các phong trào, cuộc vận động vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin... UBND tỉnh đều xây dựng kế hoạch vận động hỗ trợ để các đối tượng đón tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, từ sự vận động, đã có 13.503 phần quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo và hàng chục ngàn phần quà trao tặng đối tượng bảo trợ xã hội, khó khăn, đột xuất khác.Trong năm 2016, đã có 170.863 phần quà với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu... Có thể khẳng định, công tác chăm lo “Tết cho người nghèo” đã thu hút được sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và tấm lòng nhân ái của những người hảo tâm. Sự chia sẻ chính là cầu nối để “Tết vì người nghèo” ngày càng trở nên thiết thực, gần gũi hơn.
Tổng số đối tượng cần hỗ trợ dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 được UBND tỉnh xây dựng là 39.817, với kinh phí thực hiện trên 11 tỷ 945 triệu đồng. Trong đó, 14.627 hộ nghèo, 4.016 hộ cận nghèo, 17.174 đối tượng bảo trợ xã hội và 4.000 đối tượng khó khăn, đột xuất. Hiện các hoạt động “Tết vì người nghèo” đang được cấp ủy, chính quyền, MTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện. Thêm một phần quà là thêm một niềm vui, thêm một tấm lòng hướng đến người nghèo, thật trân trọng và đáng quý biết bao. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 6, tổ chức ngày 25-11, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó chú trọng đầu tư giáo dục và y tế để có thể giảm nghèo căn cơ và bền vững. Đặc biệt, năm 2017, Bình Phước tập trung tổng lực đầu tư cho công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hy vọng, tết cổ truyền sang năm, số hộ nghèo, cận nghèo... trong tỉnh sẽ giảm đến mức thấp nhất.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026