BP - Thời gian gần đây, một trong những thông tin thu hút sự theo dõi của nhiều người là tình hình dịch zika - một dịch bệnh lây truyền do muỗi và gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh khiến cả thế giới lo sợ. Và nỗi lo không còn là chuyện phòng xa nữa mà đã hiện hữu, bởi cả nước đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus zika. Bộ Y tế cũng đã xác nhận trường hợp em bé ở Đắk Lắk mắc chứng đầu nhỏ có nguyên nhân từ virus zika. Đáng lo ngại là Bình Dương - tỉnh gần kề Bình Phước vừa ghi nhận 1 trường hợp nhiễm virus zika và UBND tỉnh Bình Dương cũng đã công bố dịch quy mô xã, phường. Với diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo dịch do virus zika và tiến hành chiến dịch truyền thông đến người dân ở những khu vực từng có dịch sốt xuất huyết và những người đã đến vùng dịch, nhất là đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
Nhớ lại hơn 10 năm trước, cả thế giới hoang mang trước sự hoành hành của dịch SARS. Có lẽ hậu quả nặng nề mà dịch SARS gây ra là bởi sự xuất hiện một cách đột ngột và gần như tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một loại cúm thông thường. Và chúng ta đã phải trả giá đắt khi không chỉ dân thường mà có tới 6 thầy thuốc tham gia chống dịch tại Bệnh viện Việt Pháp cũng đã chết vì dịch SARS. Trong lịch sử chống dịch, từng có những thời kỳ dịch cúm, dịch tả, dịch hạch có thể tàn sát dân cư của cả một thành phố, một vùng lãnh thổ. Đó là thời kỳ y học chưa phát triển. Còn bây giờ, con người văn minh, y học phát triển. Đến cả những người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cũng có nhiều hy vọng kéo dài sự sống khi rất nhiều tổ chức, quốc gia công bố các nghiên cứu, các thành tựu y học chống lại căn bệnh này. Nhưng cho dù đang sống trong kỷ nguyên mà máy tính có thể giải hàng triệu phép tính trong một giây, loài người vẫn không thoát khỏi nỗi lo sợ trước dịch bệnh. Thậm chí còn lo sợ hơn cả cái thời xe ngựa, máy hơi nước bởi tốc độ lây lan và sự tàn phá siêu khủng của các loại virus gây hại.
Vì sao ư? Vì chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Một thế giới mở với vô số những cuộc di chuyển, tiếp xúc, giao lưu từ quốc gia này đến quốc gia khác, từ châu lục này đến châu lục khác. Và nếu không kiểm soát tốt, chỉ sau vài giờ bay là con virus zika từ châu Phi đã theo chân người bệnh có mặt trên đất Việt Nam và ngay cả Bình Phước!
Vật chủ truyền bệnh zika là muỗi. Vậy thì cách phòng chống hữu hiệu nhất là diệt muỗi. Cái khó là Bình Phước có nhiều khu công nghiệp với rất nhiều dãy nhà trọ giá rẻ cho công nhân thuê. Ở đây thường ẩm thấp, lại đang mùa mưa nên là môi trường rất lý tưởng để muỗi trú ngụ, sinh sôi. Trong khi đó, công nhân sau một ngày làm việc mệt nhoài chỉ vùi đầu ngủ chứ không để ý dọn dẹp sạch sẽ khu vực mình ở. Và đây chính là khu vực có nguy cơ cao về lây nhiễm zika.
Được biết thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã có một số hoạt động chuyên môn để phòng chống zika. Thế nhưng ngành y tế không thể làm tất cả mà phải tăng cường tuyên truyền tới cộng đồng để từng cá nhân, từng gia đình nhận thức rõ và tự phòng bệnh cho mình bằng cách diệt muỗi, chống bị muỗi đốt thì kết quả phòng dịch mới cao. Và không chỉ với dịch zika mà với nhiều dịch bệnh khác, phải làm sao để người dân trực tiếp tham gia thì cuộc chiến với dịch bệnh mới không trở thành những cuộc rượt đuổi bất tận!
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026