Việc cây mật gấu trở thành cụm từ “hot” trên thanh công cụ tìm kiếm Google đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao người Việt quá tin vào những điều chưa được kiểm chứng? Trong khi hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về công dụng của cây mật gấu và cũng chưa có khuyến cáo nào về loại cây này trong chữa bệnh. Thế nhưng, qua những bài viết vô thưởng, vô phạt, lời đồn miệng trong dân gian... đã làm cho cây mật gấu trở nên “sốt”. Trước đây, một số trang mạng viết về cây an xoa chữa bệnh ung thư như sau: “Ông Hòa ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước) bị ung thư gan ba năm nay hiện đang nằm chờ chết. Có người mách lấy cây an xoa về sắc uống sẽ khỏi, ông Hòa làm theo. Uống được ba tháng, ông Hòa thấy trong người có chuyển biến tích cực. Hai tháng sau đó, ông Hòa tái khám thì bệnh tình của ông đã giảm nhiều...”. Sau khi thông tin này được các trang mạng xã hội chia sẻ thì cây an xoa trở thành hàng “hot”. Nhiều người từ miền Bắc vào Lộc Ninh tìm an xoa và từ đó địa chỉ bán cây an xoa trên mạng xuất hiện và có nhiều người mang những cành cây khô đi rao bán là cây an xoa... Thế nhưng, nếu tinh ý sẽ phát hiện ra bài viết trên là hết sức tầm phào, vì nhân vật và địa bàn tuy có nhưng lại rất mơ hồ. Hơn nữa, huyện Lộc Ninh rộng 833,95km2, với số dân trên 120.000 người thì việc tìm ông Hòa (không ghi họ) để kiểm chứng là mò kim đáy bể. Một bài báo chân chính thì nhân vật phải có họ, chữ lót và tên đầy đủ. Địa chỉ của nhân vật được cập nhật cụ thể chí ít cũng là tên xã, phường, thị trấn nơi họ sinh sống và điện thoại, trừ một số trường hợp đặc biệt phải thay tên đổi họ hoặc giấu nơi cư trú.
Mới đây, trên mạng xã hội lại thông tin rễ cây mật nhân ngâm rượu chữa bách bệnh. Thế là khắp hang cùng, ngõ hẻm ở Bình Phước xuất hiện từng đoàn người đi xe máy chở rễ cây mật nhân đi bán dạo. Nhiều người bỏ việc đồng áng, vườn rẫy vào rừng tìm kiếm rễ cây này về bán...Ngoài ra, nhiều người có bệnh không chịu đến bệnh viện mà nghe lời đồn thổi, lấy thông tin trên các trang mạng xã hội để tự chữa bệnh. Hay một số người uống bất kỳ rượu ngâm thứ gì, con gì cũng không hề biết nguồn gốc, công dụng của nó để rồi dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang. Các lương y đều khuyến cáo rằng, trong tự nhiên có rất nhiều loại cây, rễ cây, lá, hạt... có công dụng trị bệnh, nhưng cũng có loại có thể gây độc và rất độc. Nếu dùng không đúng cách hoặc bừa bãi sẽ là độc dược gây chết người. Ví như hạt mã tiền, y học cổ truyền dùng ngâm rượu để xoa bóp trị bệnh phong thấp, nhưng có người bị trúng độc do uống rượu ngâm loại hạt này. Do vậy, nếu không rõ cây gì, rễ gì thì người dân tuyệt đối không được dùng. Đặc biệt, khi sử dụng các loại thảo dược cần tham vấn ý kiến từ các lương y hay chuyên gia ngành y tế nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026