Thứ 3, 04/11/2025 19:11:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:05, 19/10/2016 GMT+7

Vì siêu lợi nhuận, buôn lậu thuốc lá ở Bình Phước vẫn “nóng”

An Nhiên
Thứ 4, 19/10/2016 | 10:05:00 366 lượt xem

BP - Những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu sẽ càng căng thẳng. Và thuốc lá vốn là mặt hàng mang lại siêu lợi nhuận nên việc buôn lậu càng phức tạp. Với thuốc lá trốn thuế sẽ không phải chịu các khoản: thuế tiêu thụ đặc biệt 70%, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế nhập khẩu 135% và 1% phí đóng góp vào Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá. Vì vậy, giá bán rẻ hơn rất nhiều so với thuốc lá sản xuất trong nước. Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá, buôn lậu thuốc lá đã gây thất thu ngân sách nhà nước bình quân mỗi năm khoảng 6.700 tỷ đồng.

Ở Bình Phước, nóng tình hình buôn lậu nhất là vùng biên giới các huyện  Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập. 9 tháng năm 2016, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 120 ngàn gói thuốc lá điếu nhập lậu. Vì lợi nhuận “khủng” nên ngày 12-10-2016, một “quý bà” liều lĩnh tự lái xe ôtô 4 chỗ tới biên giới thuộc huyện Lộc Ninh mua 5.490 gói thuốc lá với giá gần 74 triệu đồng về Bình Dương tiêu thụ và bị Công an huyện Hớn Quản phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh bắt giữ. Cũng trong tháng 10, lực lượng chức năng Bù Đốp phát hiện ôtô biển số 51A-84269 chở 6.800 gói thuốc lá lậu. Còn tại Bù Gia Mập, Công an huyện phát hiện xe ôtô tải chở 250 gói thuốc lá lậu... Trước đó, ngày 20-9-2016, ở Bù Đốp, lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 5.000 gói thuốc lá nhập lậu bằng ôtô.

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ đã quy định hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên 500 gói sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự (trước đó, Nghị định số 185/NĐ-CP quy định trên 1.500 gói). Ngoài ra, người có hành vi này còn bị xử phạt hành chính lên đến 70 triệu đồng khi vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 400 đến dưới 500 gói. Mặc dù vậy, những người buôn lậu vẫn “mờ mắt” trước số tiền bất chính thu được. Và để đối phó với lực lượng chức năng, ngoài thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động thì những kẻ buôn lậu còn tập kết thuốc lá tại vùng giáp ranh, sau đó thuê xe ôm vận chuyển với lượng nhỏ (dưới 50 cây/chuyến) để tránh bị xử lý hình sự. Còn các điểm kinh doanh bán lẻ thường cất giấu trong khu vực nhà ở, chỉ bán cho khách hàng quen.

Chưa hết, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng chở thuốc lá lậu thường chống trả rất quyết liệt. Vụ việc chủ lô thuốc lá lậu ở Long An huy động 11 người khác cùng nhiều ghe máy đuổi theo quản lý thị trường cướp lại tang vật, đánh chết cán bộ quản lý thị trường cách đây chưa lâu cho thấy tính chất phức tạp trong việc chống buôn lậu thuốc lá hiện nay. Qua đó cũng thể hiện sức “nóng” của thuốc lá lậu trên biên giới Tây Nam chưa bao giờ hạ nhiệt. Hằng ngày, hằng giờ, đội quân “cửu vạn” vẫn miệt mài tìm cách đưa thuốc lá lậu qua biên giới.

Chính vì thế, rất cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu có thể bị ngồi tù. Đồng thời, chỉ rõ tác hại khi sử dụng thuốc lá lậu. Và chỉ khi nào việc tuyên truyền, giáo dục phù hợp, từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và hậu quả của việc buôn lậu thuốc lá thì số người hút và người kinh doanh mới không tham gia hoặc tiếp tay vận chuyển cho thuốc lá lậu.

  • Từ khóa
108500

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?