Theo Báo Thanh Niên, ngày 11-10 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ và Sở Y tế về đôn đốc việc xử lý chất thải y tế; thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ thừa nhận, phần lớn lượng rác thải y tế nguy hại ở địa phương này được chuyển lên Bình Phước để xử lý. Được biết, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 129 cơ sở y tế, gồm 18 bệnh viện thuộc sở; 4 bệnh viện do một số bộ, ngành Trung ương quản lý; 3 bệnh viện tư và 85 trạm y tế... Lượng chất thải y tế của Cần Thơ trung bình gần 7 tấn/ngày cùng 6,2 tấn rác thải thông thường có thể tái chế và 625kg chất thải nguy hại, lây nhiễm. Tuy nhiên, do 7 lò đốt rác của Cần Thơ không đáp ứng yêu cầu nên lãnh đạo sở đã ký hợp đồng với một công ty công nghệ môi trường vận chuyển rác thải y tế lên Bình Phước để xử lý.
Dư luận cho rằng, rác thải nguy hại, lây nhiễm từ Cần Thơ chuyển lên Bình Phước xử lý là việc làm vô trách nhiệm. Bởi, việc vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại, lây nhiễm được quy định rất rõ là phát sinh ở đâu, xử lý ở đó. Vì vậy, tại sao Cần Thơ lại phải đẩy chất thải nguy hiểm này sang địa phương khác xử lý? Nếu xảy ra sự cố về môi trường khi Bình Phước đốt rác cho Cần Thơ thì ai sẽ gánh chịu hậu quả? Và việc công ty công nghệ môi trường ở Bình Phước đốt rác thải y tế nguy hại, lây nhiễm cho Cần Thơ đã có đủ điều kiện theo quy định, có đúng chức năng để xử lý hay không?
Trước đây, người dân ở ấp 1A, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) thường xuyên kêu cứu về tình trạng Bệnh viện đa khoa tỉnh đốt rác thải, phế thải y tế chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Cuối năm 2015, Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bệnh viện xả nước thải ra môi trường và chôn lấp, đổ chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên bệnh viện. Đầu năm 2016, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước về việc chôn lấp, đổ chất thải nguy hại không đúng quy định và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường.
Như vậy, việc xử lý rác thải độc hại lây nhiễm trong ngành y tế của Cần Thơ tại Bình Phước liệu có thực sự minh bạch, đúng quy định pháp luật? Hơn nữa, quãng đường từ Cần Thơ đến Bình Phước gần 300km thì sự vận chuyển chất thải độc hại, lây nhiễm có thực sự an toàn? Do đó, dư luận tại Bình Phước đang mong chờ cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức về vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026