BP - “Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Phải là nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp”. Đó là một trong số những nội dung kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, nông thôn mới đồng nghĩa với cuộc sống mới trên cơ sở cập nhật thông tin, xu hướng, tiếp cận và nắm bắt những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại đem lại...
Các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy rất nhiều điều trong xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc, trong đó có Bình Phước chúng ta.
Bình Phước là một trong số 11 tỉnh, thành thí điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009-2011 (mỗi tỉnh, thành triển khai 1 xã). Từ thí điểm này, Trung ương xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên toàn quốc với 19 tiêu chí cụ thể. Từ khi triển khai chương trình đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đổi thay nhanh chóng theo hướng ngày một khởi sắc hơn. Đặc biệt từ khi tỉnh triển khai chương trình làm đường giao thông nông thôn mới theo cơ chế đặc thù, các con đường khang trang sạch sẽ xuất hiện ngày một nhiều và với tốc độ nhanh hơn hẳn, song song đó là không khí sôi nổi thi đua trong hầu hết khu dân cư trên toàn tỉnh.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả như vậy, nhưng thực tế cho thấy vì xuất phát điểm của Bình Phước quá thấp, nên 92 xã của tỉnh triển khai chương trình nông thôn mới hiện bình quân mỗi xã mới đạt 11,15/19 tiêu chí. Bình Phước mới có 3 xã đạt chuẩn, 12 xã điểm theo kế hoạch phải cán đích trong năm 2016 được đánh giá khó hoàn thành mục tiêu đề ra... Điều đó cho thấy Bình Phước vẫn còn rất nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình nông thôn mới với các tiêu chí mà chương trình đề ra hiện nay.
Đặc biệt, từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nhìn vào thực tiễn của Bình Phước cho thấy càng khó khăn hơn. Thứ nhất là tỷ lệ nông thôn và số xã phải thực hiện chương trình nông thôn mới của Bình Phước quá cao so với các địa phương khác (toàn tỉnh có 92 xã, 5 thị trấn, 14 phường), đồng thời bình quân tiêu chí đạt được vẫn còn rất thấp. Khi chúng ta vẫn còn đang loay hoay với chuyện “thiếu trước hụt sau” và còn cách mặt bằng chung khá xa, Thủ tướng đã đặt ra một mục tiêu mới cho nông thôn mới: “Nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Phải là nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp”.
Có thể thấy Bình Phước thực hiện mục tiêu mới như chỉ đạo của Thủ tướng thật không dễ dàng. Nhưng đất nước đang đổi thay từng ngày. Hội nhập quốc tế không có đường ray riêng dành cho những con tàu tốc độ chậm. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đồng lòng khơi dậy tiềm năng, khát vọng của toàn bộ hệ thống chính trị và mỗi nhà nông để xây dựng một chiến lược mới trong phát triển nông thôn. Bình Phước phải có sự đột phá mới có thể bứt lên theo kịp mặt bằng chung và để không là toa xe gánh nặng cho con tàu Việt Nam đang hội nhập quốc tế.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026