Thứ 3, 04/11/2025 19:05:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:36, 04/10/2016 GMT+7

Sự kỳ vọng của mọi người dân Việt Nam

Hưng Nguyên
Thứ 3, 04/10/2016 | 07:36:00 167 lượt xem

BP - Ngày 1-10, tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết luận tại cuộc họp, Trưởng ban chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một nội dung rất đáng chú ý và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Đó là Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1/2017, gồm: Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank. Vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng công ty xây dựng đường thủy Việt Nam. Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. Vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin. Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng” xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Ngay sau khi thông báo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được phát đi, các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin và ghi nhận một lượng phản hồi lớn với những đánh giá rất tích cực về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Năm 2015, trước thềm Đại hội XII của Đảng có 8 vụ “đại án” được đưa ra xét xử. Trước đó, năm 2013, ngay sau khi thành lập, Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng quyết liệt đưa 6 vụ đại án tham nhũng ra xét xử. Điểm chung của tất cả 20 vụ “đại án” này đều liên quan đến sai phạm của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và số tiền sai phạm, thất thoát lên tới hàng ngàn tỷ đồng trong mỗi vụ, có cán bộ nhận hối lộ, tham ô hàng chục triệu USD, có vụ “án chồng án” (được xét xử trong vụ “đại án” trước, nay tiếp tục bị truy tố, xét xử). Nhà nước thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng. Đó là chưa tính tới hệ quả kinh tế những doanh nghiệp này thua lỗ chồng chất hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng ngàn lao động bị thất nghiệp, riêng “con tàu Vinashin” còn nhấn chìm cả trăm ngàn tỷ đồng - bằng thu ngân sách của tỉnh Bình Phước trong khoảng 25 năm.

Từ đó có thể thấy hoàn toàn chính xác khi Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những kẻ thoái hóa, biến chất thì sẽ nảy sinh một tầng lớp “tham quan ô lại” mới và tham nhũng là một trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, dân tộc. Từ đó cũng cho thấy quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta không chỉ có trong nghị quyết, chỉ thị, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể. Và đó chính là sự kỳ vọng của mọi người dân Việt Nam hiện nay.

  • Từ khóa
108494

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?