BP - Ngày 28-1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Tài chính tiêu hủy 8.328 lon nước ngọt hiệu Mirinda, 600 chai nước ngọt hiệu MaWina và 2.400 lon bia Angko nhập lậu. Ngày 14-4, Công an huyện Phú Riềng tiêu hủy 7.604 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 4-8, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiêu hủy 33.789 gói thuốc lá điếu hiệu Hero, Jet, 555 nhập lậu. Ngày 15-9, lực lượng quản lý thị trường bắt, tiêu hủy 20 thùng trái cây gồm táo, nho, lê, lựu, hồng, đào nguồn gốc Trung Quốc nhưng không có chứng từ, hóa đơn tại chợ Đồng Xoài. Trong Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện 1.582,2kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Số thực phẩm này đã được tiêu hủy hoàn toàn...
Đó chỉ là số ít trong vô vàn thông tin liên quan đến thực phẩm, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị bắt và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh. Khi liệt kê ra những vụ việc nói trên, người viết không có ý nói về sự mẫn cán, quyết liệt của các cơ quan chức năng trong kiểm soát việc chấp hành pháp luật, mà chỉ muốn nói về cách thức xử lý tang vật vi phạm bằng hình thức tiêu hủy. Rõ ràng, thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng không thể dùng bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thì tiêu hủy là việc không phải bàn. Nhưng hàng hóa còn sử dụng được, chỉ vì không có hóa đơn chứng từ, đem tiêu hủy sạch và còn tốn thêm kinh phí để tổ chức tiêu hủy thì quá lãng phí và có vẻ không phù hợp. Những con số nêu trên chỉ là trong phạm vi tỉnh Bình Phước, nếu tính trên phạm vi cả nước và với nhiều mặt hàng trong thời gian một năm thì giá trị hàng hóa còn sử dụng được nhưng phải đem tiêu hủy phải tính đến con số nhiều ngàn tỷ đồng. Mà không chỉ thực phẩm, trái cây, còn nhiều loại hàng hóa khác như băng đĩa trắng, đường cát, điện thoại di động, đồng hồ, mỹ phẩm, thuốc tân dược... thậm chí cả ngà voi cũng bị tiêu hủy thì cần phải xem lại chính sách đối với loại hàng hóa này.
Trong tháng 7 vừa qua, báo chí trích đăng lời ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ. Khi làm việc với đoàn công tác liên ngành của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Toại đã mạnh dạn kiến nghị cho tái xuất thuốc lá nhập lậu, vừa thu lại được một khoản tiền không nhỏ vừa đỡ tốn kinh phí tiêu hủy. Ông còn đề nghị nhiều mặt hàng nhập lậu cũng nên áp dụng cách này để tránh lãng phí.
Thực ra trước đây, Bộ Công thương đã thí điểm việc tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Nhưng qua 2 năm thực hiện ở nhiều địa phương cho thấy hiệu quả không cao. Vì thế, đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngừng thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TTg, tiêu hủy toàn bộ loại hàng hóa này.
Vẫn biết quá trình quản lý, điều hành xã hội thông qua việc ban hành các chính sách sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất cập. Nhưng trong điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, cả ở nông thôn và thành thị còn nhiều người nghèo khó thì cách giải quyết nói trên đối với các loại hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc đang thực sự là lãng phí quá lớn và có những khía cạnh chưa hợp lý.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026