Thứ 3, 04/11/2025 19:11:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:39, 07/02/2015 GMT+7

Xếp thứ hai sau tham nhũng!

Thứ 7, 07/02/2015 | 10:39:00 145 lượt xem
BP - Kết quả điều tra dư luận mới đây do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện cho thấy, chuyện chạy chức chạy quyền được xếp thứ hai sau tham nhũng và là một trong số những vấn đề gây bức xúc dư luận hiện nay. Tệ nạn tham nhũng được coi là “giặc nội xâm”. Vậy thì chạy chức chạy quyền là mầm mống sản sinh ra loại giặc này. Bởi lẽ, khi có chức có quyền người ta sẽ phát huy tối đa lợi thế cái ghế của mình để vơ vét, hòng “bù lại” số tiền đã bỏ ra chạy cái ghế, cái chức đó.

Người dân cho rằng, chuyện chạy chức hiện nay rất tinh vi, khéo léo khó ai mà biết được, thường là được ngụy trang dưới dạng thăm viếng nhân dịp lễ tết, hiếu hỉ. Mà chuyện thăm viếng lẫn nhau, thân mật tình cảm anh em thì luật pháp đâu có cấm. Trong khi đó, người ta lại lợi dụng điều này để làm rất kín đáo nên khó ai phát hiện ra. Người nhận rồi thì “há miệng mắc quai”, không thể không để ý, cất nhắc người đã “biếu quà” cho mình, dẫu biết đó là người không đủ tài, đức. Quy định việc nộp lại quà tặng cho Nhà nước đã được ban hành và trong năm 2014, theo số liệu của Thanh tra Chính phủ đã có 32 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng số tiền 791 triệu đồng. Nhưng có lẽ đây là những trường hợp quà tặng đã có người biết hoặc thuộc loại “bất khả kháng”!

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ngày 29-1-2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “... Cứ nghe chuyện bao nhiêu tỷ vào chức này chức kia mà xót cả ruột”. Tổng bí thư đã yêu cầu ngành tổ chức phải giải tỏa dư luận về việc chạy chức chạy quyền trong xã hội, đồng thời cần phải nhìn thẳng vào sự thật và phải tìm ra ai chạy, chạy ở đâu, mức độ thế nào; cần phải minh bạch, rõ ràng bằng quy chế, luật pháp...

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các địa phương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định; lãng phí và tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi. Người dân đề xuất: Chuyện sử dụng tài sản công trái quy định hay lãng phí... xin cứ đến các lễ hội, đám hiếu hỉ của các quan chức hay cơ quan nhà nước trong dịp cuối năm thì sẽ thấy ngay.

Hà Thanh

  • Từ khóa
108465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?