Đáng chú ý trong số các tân GS có GS Phan Thanh Sơn Nam, còn rất trẻ được hội đồng công nhận đạt chức danh cao quý này. GS Phan Thanh Sơn Nam (1977), Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. GS Phan Thanh Sơn Nam tốt nghiệp ĐH Bách khoa năm 1999; bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa hữu cơ tại ĐH Sheffield (Anh) năm 2004, hoàn tất thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện công nghệ Georgia (Mỹ) năm 2006. Từ 2006 đến nay, anh là giảng viên ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh với rất nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trên thế giới.
Hai PGS trẻ nhất được phong hàm lần này là 2 giảng viên trường ĐH Thái Nguyên cùng SN 1981, gồm Từ Trung Kiên, ngành Chăn nuôi và Hoàng Quý Tỉnh, ngành Sinh học.
Có thể nói, những GS, PGS trẻ này cũng là những GS, PGS trẻ nhất của nước ta trong nhiều năm qua. Xét về mặt tuổi phong hàm thì GS Phan Thanh Sơn Nam còn được phong hàm sớm hơn GS Ngô Bảo Châu (SN 1972, phong hàm GS năm 2010). Với dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, những điều này không quá bất ngờ. Và lịch sử hàng ngàn năm phát triển của đất nước ta cũng có biết bao người tài năng được biết đến, thừa nhận từ khi còn rất trẻ, như Nguyễn Hiền trở thành trạng nguyên khi mới 13 tuổi, như nhà bác học Lê Quý Đôn khi chưa tới 10 tuổi đã bộc lộ tài năng xuất chúng...
Tất nhiên đó chỉ là những trường hợp điển hình, không thường xuyên xuất hiện. Và bài viết này xin đặt vấn đề ở một góc độ xã hội: Niềm tin và môi trường phát triển cho tuổi trẻ. Nếu cho rằng một cậu bé mới 13 tuổi chưa đủ “lớn” để đặt chân đến trường thi đình thì không thể có một trạng nguyên trẻ nhất lịch sử nước ta. Nếu những câu trả lời thông minh nhưng có phần ngỗ nghịch theo kiểu con trẻ của cậu bé Lê Quý Đôn không được tha thứ và gợi mở thì sẽ không có một nhà bác học tài ba... Lịch sử hiện đại, nếu không có niềm tin tuyệt đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không có một đại tướng Võ Nguyên Giáp - người được phong quân hàm duy nhất một lần trong cuộc đời và cũng là quân hàm cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, khi mới 37 tuổi. Tiến sĩ quản trị kinh doanh Nguyễn Xuân Anh, tháng 2-2014 được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng ở tuổi 38. Trước đó, tháng 1-2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, tháng 6-2011 được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khi mới 35 tuổi.
Người trẻ rất cần được đặt niềm tin và trao cơ hội. Đó cũng là một phần của chiến lược phát triển đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ có nhiều người trẻ tài năng và được giao trọng trách lớn để cùng cả dân tộc tiến lên phía trước nhanh hơn nữa.
Trần Phương
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026