Thì ra là vậy. Rồi con háo hức kể chuyện chiều nay ông già Noel đến trường tặng quà: nào là cả lớp ùa xuống sân khi nhìn thấy ông già Noel. Các bạn hào hứng đến nỗi một hàng dài vì chạy nhanh quá té đè lên nhau. Nhưng trong rất nhiều bạn chạy xuống sân chỉ có một bạn được ông già Noel tặng quà. “Mẹ, có phải các bạn và con không ngoan nên ông già Noel không cho quà, đúng không?”.
Câu hỏi của con trẻ ngây ngô nhưng làm tôi khó nghĩ quá. Biết phải giải thích với con sao để con vừa không buồn vừa không làm mất đi hình ảnh đáng yêu của ông già Noel? Bởi lỗi này thuộc về người lớn.
Dịch vụ ông già Noel tặng quà tại trường học, nhà riêng đã phổ biến mấy năm gần đây trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Có rất nhiều nơi nhận làm dịch vụ này như nhà sách, bưu điện, siêu thị. Năm nay còn có thêm một số chi đoàn trường học tham gia. Không thể phủ nhận lợi ích của dịch vụ, đó là các cháu nhỏ biết được ý nghĩa của đêm Giáng sinh; biết mình phải chăm ngoan thì mới được ông già Noel tặng quà; biết ước mơ vì ước mơ sẽ thành hiện thực (vì khi mua quà và trả dịch vụ tặng quà, cha mẹ các cháu đã nhắn lời thông qua ông già Noel phải dặn dò các cháu chăm ngoan). Nói chung là tính giáo dục của dịch vụ này rất được phụ huynh hài lòng.
Tuy nhiên, bên cạnh những cái được, lại có cái chưa được, thậm chí còn tác dụng ngược mà người viết xin được gọi đó là “dị bản”. Theo truyền thuyết, đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ chui từ ống khói xuống tặng quà cho trẻ em, khi các em đang ngủ - điều này tạo nên sự bất ngờ và chờ đợi của các em trong đêm Giáng sinh. Nhưng khi dịch vụ ông già Noel tặng quà được ta tổ chức, thời gian không còn là ban đêm và không gian không còn tại nhà riêng nữa. Một số em được nhận quà tại trường học. Điều này tạo ra sự phân biệt giữa em nhận quà và những em không được ông già Noel tặng quà. Trong suy nghĩ non nớt của trẻ em, các em không thể biết quà mà bạn nhận là của cha mẹ bạn mua rồi trả phí cho “ông già Noel” đem đến. Không một phụ huynh nào muốn giải thích điều này với con khi trẻ thắc mắc vì sao mình không có quà của ông già Noel. Các em chỉ biết lý giải rằng chắc do mình chưa ngoan hay mình không đáng yêu bằng bạn...
Và ở góc độ giáo dục, cách tặng quà như vậy không chỉ tác động tiêu cực đến nhân cách của những em không được tặng quà mà cả với những em được nhận quà. Đó là điều các thầy cô giáo hiểu rõ hơn ai hết và cần đặt ra trước các loại dịch vụ hướng đến học sinh. Phụ huynh cũng nên tế nhị hơn, hãy gửi quà cho con về nhà để những em cha mẹ không có điều kiện đỡ tủi thân. Những người làm dịch vụ tặng quà cũng nên tinh tế khi tư vấn cho khách hàng, đừng biến một việc làm ý nghĩa, mang tính giáo dục cao và đặc biệt là đừng để hình ảnh ông già Noel trở nên “thô” như thế!
Hồng Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026