Thứ 3, 04/11/2025 19:05:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:39, 30/11/2014 GMT+7

“Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”

Chủ nhật, 30/11/2014 | 13:39:00 158 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt nhiều tờ báo điện tử do thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận. 5 báo điện tử là Thanh Niên, Tiền Phong, Một Thế giới, Infonet và Tri Thức trực tuyến do đăng tin: “Hà Nội đứng vào Top 10 thế giới về nạn... móc túi”, với mức phạt cao nhất là 15 triệu đồng và thấp nhất là 6 triệu đồng.

Mới đây nhất, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong chương trình Quà tặng cuộc sống (VTV3 ngày 19-11) đã phát sóng bộ phim hoạt hình “Nhặt xương cho thầy” gây bức xúc trong dư luận khi cả xã hội đang dành sự tôn vinh và những tình cảm đặc biệt cho các thầy, cô giáo. Ngay sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam 30 triệu đồng. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, những sai phạm của các cơ quan báo chí sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. 

Ngày nay, thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội luôn được các báo, nhất là báo điện tử cập nhật liên tục. Từ đó diễn ra một cuộc “chạy đua” thông tin giữa các báo. Báo nào cũng muốn mình là người đưa tin nhanh nhất, sớm nhất. Song, điều cực kỳ quan trọng đối với phóng viên, biên tập viên và ban biên tập là thông tin nhanh nhưng phải đảm bảo các yếu tố chính xác, tin cậy, kịp thời, nhân văn và có tính định hướng dư luận xã hội. Không thể duyệt đăng, phát thông tin thiếu chính xác, giật gân, câu khách. Nhà báo lão thành Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân có lời khuyên rất bổ ích với những người làm báo, phải có “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Trở lại với tin “Hà Nội đứng vào Top 10 thế giới về nạn... móc túi”. Nếu người đứng đầu ban biên tập có nhãn quan chính trị sâu sắc (mắt sáng) thì dù đây là thông tin chính xác 100% cũng không duyệt đăng. Bởi khi thông tin này được đăng lên thì người dân, khách du lịch trong nước, quốc tế sẽ có cái nhìn không tốt về thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta.

Sai phạm cần phải được chấn chỉnh kịp thời để không lặp lại. Tuy nhiên, có nhiều tờ báo điện tử vẫn “giỡn mặt”, liên tục vi phạm, đăng thông tin, bài không chính xác, giật gân, câu khách, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Lỗi một phần rất lớn thuộc về các cơ quan chủ quản của tờ báo. Nhiều tổ chức hội, đoàn là cơ quan chủ quản nhưng đã buông lỏng công tác quản lý và định hướng thông tin. Vì vậy, ngoài việc xử phạt bằng tiền, cần có những biện pháp mạnh tay hơn như: đình bản, rút giấy phép, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, ban biên tập và cơ quan chủ quản tờ báo.

Ngọc Nguyên

 

 

  • Từ khóa
108422

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?