Với 14 khu công nghiệp (KCN), trong đó có 7 KCN đã xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút 74 doanh nghiệp vào hoạt động trong các lĩnh vực: luyện kim, hóa chất, dệt, nhuộm, sản xuất các sản phẩm từ kim loại, chế biến gỗ, thức ăn gia súc... nhưng toàn tỉnh mới chỉ có 3 KCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Như thế để thấy nguồn nước thải chưa qua xử lý là không hề ít và sẽ gây ảnh hưởng đến thế nào khi xả ra môi trường. Đó mới chỉ là vấn đề nước thải tại các KCN.
Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng ngàn cơ sở chế biến hạt điều, mủ cao su, mì, phân bón, thức ăn gia súc, thực phẩm... đặt tại các khu dân cư và hầu như không có cơ sở nào có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, khói bụi bảo đảm yêu cầu. Một số doanh nghiệp đầu tư được hệ thống xử lý nước thải, chất thải nhưng quá lạc hậu, không đúng tiêu chuẩn; hoặc vì lợi nhuận nên không vận hành mà xả nước thải, chất thải nguy hại thẳng ra môi trường để giảm chi phí sản xuất. Đó cũng là nguyên nhân khiến hệ thống hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh gia tăng ô nhiễm chất dinh dưỡng và vi sinh trong mấy năm gần đây. Nhiều con sông cạn kiệt, không còn cá tôm, rong rêu. Nhiều con suối ngập rác thải, nước thải và trở thành suối chết. Thậm chí suối Đồng Tiền ngay trong lòng thị xã Đồng Xoài có lúc mức ô nhiễm vượt 10 lần cho phép. Điều này đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Không phải ngẫu nhiên mà tại hội nghị chất vấn trước kỳ họp thứ 11 có tới 8 đại biểu chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, trong đó có những đại biểu chất vấn nhiều lần ở mức độ gay gắt. Có những câu hỏi khiến đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường lúng túng không trả lời được. Từ trước tới nay, mỗi năm hội đồng xét duyệt tỉnh đều thông qua vài chục báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án sản xuất, chế biến, nhưng khi đi vào sản xuất là lập tức nhiều cơ sở bị người dân phản ánh về mức độ gây ô nhiễm trầm trọng. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về tình trạng này?
Ưu tiên sản xuất để phát triển kinh tế là điều mà tỉnh thành nào, quốc gia nào cũng quan tâm. Nhưng ô nhiễm môi trường đang từng ngày, từng giờ lấy đi sức khỏe con người và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều thế hệ. Và nguồn tiền để khắc phục hậu quả do ô nhiễm gây ra thường gấp nhiều lần nguồn ngân sách mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mang lại. Chợt nhớ hai năm trước, người dân thôn Nhơn Hòa, xã Long Giang (TX. Phước Long) đã “bắt đền” chính quyền bằng việc yêu cầu chủ cơ sở ép dầu điều gây ô nhiễm phải “rửa” toàn bộ cánh đồng Nhơn Hòa, trả lại như ban đầu thì người dân mới có thể cấy trồng được!
“Nước là máu”, “rừng là lá phổi của sự sống”, “bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống”... Những thông điệp ấy cần phải được cảm nhận chân thành và thực hiện triệt để chứ không chỉ là khẩu hiệu!
Thảo Nguyên
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026