BP - Tháng 10-2014, sau 20 ngày khởi công, tuyến đường nông thôn mới thực hiện theo cơ chế đặc thù ở xã Minh Thành (Chơn Thành) đã hoàn thành trong niềm hân hoan của cả người dân và chính quyền. Con đường bê tông dài 700m được làm với kinh phí 596,175 triệu đồng. Phó chủ tịch UBND xã Minh Thành Phạm Đình Tùng cho biết: Công trình do chính người dân thi công, giám sát nên chất lượng được đảm bảo. Thực hiện theo cách làm này, chi phí xây dựng giảm 25% so với cách làm thông thường.
Tháng 10-2014, với cách làm tương tự, con đường bê tông dài 1,4km ở ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú (TX. Bình Long) hoàn thành với kinh phí 1,13 tỷ đồng.
Cũng tháng 10-2014, người dân ấp Bình Phú, xã An Phú (Hớn Quản) làm đơn thắc mắc tuyến đường sỏi đỏ vừa nâng cấp xong đã hư hỏng, tài chính không rõ ràng... Đây là đoạn đường từ ấp Bình Phú sang ấp Sóc Rul của xã An Phú được sửa chữa (móc đất, sỏi hai bên lên tôn và lu nền) có chiều dài 330m, làm tháng 5-2014, kinh phí từ ngân sách nhà nước 375 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - thương mại Trần Nguyễn (huyện Lộc Ninh) thi công 300 triệu đồng.
Để làm đường bê tông, trước hết phải lu nền sỏi đỏ. Bề mặt hai con đường bê tông rộng 3m, dày 15cm, lề đường mỗi bên từ 1-2m. Đường sỏi đỏ nâng cấp ở xã An Phú chỉ có bề mặt 5m, dày 20cm. Thế nhưng làm đường bê tông ở Minh Thành hết 813 ngàn đồng/m, ở Thanh Phú hết 807 ngàn đồng/m, còn ở An Phú nâng cấp đường sỏi đỏ tới 1,25 triệu đồng/m chiều dài.
Vì sao có những con số “vô lý” như vậy? Bởi tại xã Minh Thành và xã Thanh Phú, tất cả vì con đường chứ không vì lợi ích cho một ai đó, nên những khâu không cần thiết được bỏ qua, thu chi tài chính minh bạch, rõ ràng, do chính người dân thực hiện, giám sát. Nhưng điều này không có ở xã An Phú. Đơn cử như việc nâng cấp 330m đường sỏi đỏ bằng phẳng, có lẽ hầu hết nông dân ở ấp Bình Phú cũng có thể thiết kế, giám sát và có thể tính toán được chi phí thực sự, nhưng con đường chỉ bằng cái ngõ của hàng trăm gia đình ở Bình Phước ấy, lại được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thuận Lộc (TX. Đồng Xoài) thiết kế với số tiền 75 triệu đồng, bằng 20% tổng kinh phí làm cả đoạn đường.
Chỉ riêng với những gì “hai năm rõ mười” nêu trên đã đủ để người dân cũng như cấp lãnh đạo có thẩm quyền nhận ra lý do vì sao người dân xã Minh Thành và xã Thanh Phú thì hân hoan vui mừng còn người dân ấp Bình Phú, xã An Phú lại ôm đơn đi khiếu nại chính quyền và nhà thầu.
Ninh Giang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026