Thứ 3, 04/11/2025 19:11:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:24, 10/06/2014 GMT+7

Chính sách ở trên trời

Thứ 3, 10/06/2014 | 09:24:00 383 lượt xem

BPO - Ngày 4-7-2013, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 5-3-2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29-6-2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20-3-2013 và Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18-6-2013 của Bộ trưởng GD-ĐT như sau:

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau: a) Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 3 gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;…. Như vậy, theo quy định này thì Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người hoạt động cách mạng từ ngày 19-8-1945 trờ về trước. Và vấn đề là ở chỗ này, vì như mọi người đã biết, ngày 17-12-1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt đầu tiên cho 19.879 bà mẹ trong cả nước. Hiện nay, cả nước co 44.253 người được vinh danh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tuy nhiên số mẹ Việt Nam anh hùng còn sống chỉ vào khoảng 1/5 số trên và tất cả đã ở vào tuổi từ 80 trở lên. Và đối với những người tham gia hoạt động cách từ ngày 19-8-1945 trở về trước khi 18 tuổi, thì tính đến ngày thông tư này có hiệu lực, người ít tuổi nhất cũng đã là 86. Với tuổi như vậy, dù có ham học đến mấy thì cũng chẳng ai còn đủ sức lực và trí tuệ để đi thi đại học mà Bộ GD-ĐT phải đưa vào diện ưu tiên.

Chính vì điều bất cập trên mà ngay sau khi thông tư này được ban hành đã bị dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng phản ứng gay gắt. Cũng chính vì vậy mà sức sống của thông tư này không được lâu và ngay sau đó Bộ GD-ĐT đã phải ban hành thông tư để sửa đổi, bổ sung thông tư này. Tưởng rằng sau sự việc này Bộ GD-ĐT sẽ khắc phục được tình trạng ban hành chính sách không phù hợp với thực tế cuộc sống, nhưng thật đáng buồn vì ngày 26-5-2014, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT bổ sung vào điểm a, khoản 2, Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Tại Điều 1 của thông tư này quy định như sau: Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18-4-2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT như sau: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-6-2014. Và theo quy định trên thì con của những người tham gia cách mạng từ trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thuộc đối tượng ưu tiên được tuyển thẳng vào các trường trung học cơ sở (THCS) và phổ thông trung học (THPT). Song, như đã nói ở trên, nếu những người tham gia cánh mạng vào thời điểm trước ngày 19-8-1945 nếu còn sống đến nay thì người ít tuổi nhất cũng đã là 87. Mà theo quy định của Bộ GD-ĐT, tuổi của học sinh được tuyển vào trường THCS là từ 11 đến 14 và vào trường THPT là từ 15 đến 19. Như vậy, trong năm học 2014-2015 sắp tới, nếu học sinh nào là con của đối tượng trên sẽ được tuyển thẳng và THCS, THPT. Và nếu em nào vào THCS có tuổi nhỏ nhất (11 tuổi) thì 11 năm trước đó, người cha của em ít nhất cũng đã 67 tuổi (88 tuổi trừ 11 tuổi). Còn với trường hợp vào THPT, thì người cha của của học sinh này có con khi ít nhất cũng đã 63 tuổi.

Với độ tuổi này và cộng với phong tục tập quán của người Việt Nam, người viết bài này đoan chắc rằng không có vị tiền bối cách mạng nào lại có con vào độ tuổi như trên. Chính vì vậy cho nên khi thông tư trên được công bố, có dự luận cho rằng Bộ GD-ĐT đang khuyến khích các cụ “thất thập” sinh con. Còn cá nhân người viết thì cho rằng, cuộc đời ở dưới đất, nhưng chính sách thì lại ở trên trời.

NV

  • Từ khóa
108373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?