Thứ 3, 04/11/2025 19:08:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 06:53, 08/09/2013 GMT+7

Bệnh thành tích trong giảm nghèo

Chủ nhật, 08/09/2013 | 06:53:00 204 lượt xem

Trung tuần tháng Sáu năm nay, Việt Nam là một trong 38 quốc gia được Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) vinh danh đã hoàn thành các mục tiêu quốc tế về giảm 50% tỷ lệ đói nghèo trước năm 2015. Riêng Việt Nam đã giảm số người bị đói nghèo từ 46,9% trong giai đoạn 1990-1992 xuống còn 9% (khoảng 8.010.000 người) trong giai đoạn 2010-2012, đạt “mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 1”.

Cùng cả nước, trong những năm qua Bình Phước đã thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo như: Tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề cho hộ nghèo. Rồi các dự án khuyến nông, khuyến lâm, dự án giảm nghèo mà tổ chức, đoàn thể, địa phương nào cũng triển khai. Và theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2006-2010, toàn tỉnh đã giảm từ 19.206 hộ nghèo xuống còn 10.348 hộ, giảm gần 53,9% so với đầu giai đoạn, đạt tỷ lệ cao hơn mức thực hiện chung của cả nước.

Có một nghịch lý là qua báo cáo, tổ chức, đoàn thể, địa phương nào cũng đạt thành tích cao trong công tác giảm nghèo. Số hộ nghèo giảm nhanh hằng năm, nhưng sau mỗi lần khảo sát của các cơ quan chức năng để triển khai chính sách giảm nghèo mới hoặc điều chỉnh mức chuẩn nghèo thì số hộ nghèo lại phát sinh rất nhiều. Trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, tổ đại biểu khu vực huyện Đồng Phú và Bù Đăng phản ánh toàn tỉnh có gần 10.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất, đất ở, đồng nghĩa với nghèo đói, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh nông thôn và đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết.

Theo lý giải của các cơ quan chuyên môn ở tỉnh, có nhiều nguyên nhân khiến số hộ nghèo phát sinh nhiều như: Chuẩn nghèo thấp, hộ nghèo thiếu đất sản xuất, di dân từ nơi khác đến và cả việc điều tra, khảo sát hộ nghèo chưa chính xác... Tuy nhiên, không thể không nói đến một nguyên nhân khiến số hộ nghèo phát sinh hằng năm cao là bởi bệnh thành tích của các địa phương, đơn vị. Theo đó, cứ sơ kết, tổng kết năm hay một giai đoạn là các con số như được chắp cánh, tiêu chí nào cũng vượt cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Dù Bình Phước chưa có bằng chứng cụ thể về việc chạy theo thành tích giảm nghèo đến mức như ở tỉnh Hà Nam (một số nơi ấn định “chỉ tiêu nghèo” không được quá 10%) khiến không ít hộ nghèo, thậm chí rất nghèo phải tự nhận “thoát nghèo”, nhưng rõ ràng không phải là không có.

Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Giảm được nhiều người nghèo đói sau mỗi năm, mỗi giai đoạn là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, bằng mọi giá để đạt “thành tích giảm nghèo” theo kiểu một số địa phương ở tỉnh Hà Nam đã làm thì thật có tội với dân nghèo và chỉ những người vô cảm mới làm được!   

L.T

  • Từ khóa
108338

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?