Thứ 3, 04/11/2025 19:05:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 00:03, 02/06/2013 GMT+7

Cơ hội nào để phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, dtts?

Chủ nhật, 02/06/2013 | 00:03:00 208 lượt xem

Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”. Việc làm này nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn thể xã hội trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Thực tế thời gian qua, nước ta đã có nhiều chính sách trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong việc tạo sự bình đẳng đối với nhóm trẻ em này.


Trẻ em Xêtiêng ở sóc Hàng Không, thôn Bình Hà, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) - Ảnh: K.B

Tại Bình Phước, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc, toàn tỉnh hiện có 14.597 trẻ em sống trong các hộ nghèo và 56.563 trẻ em người dân tộc thiểu số (DTTS) từ 0 đến 15 tuổi. Cũng như các vùng DTTS khác, trẻ em DTTS ở Bình Phước phải chịu rất nhiều thiệt thòi do hạ tầng vùng sâu, vùng dân tộc còn nhiều khó khăn, trường lớp mới chỉ đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học. Các em không có cơ hội được học 2 buổi/ngày. Trẻ em người Xêtiêng còn thiệt thòi hơn bởi xuất phát điểm kinh tế và trình độ dân trí của cộng đồng này rất thấp. Trong những năm qua, dù Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản liên quan đến công tác chăm sóc trẻ em và nhóm trẻ này, nhưng “cái khó bó cái khôn”. Trước hết là hạ tầng phục vụ trẻ em trên địa bàn tỉnh rất nghèo nàn. Trong tổng số 111 xã, phường, thị trấn, mới chỉ có 56 địa phương có điểm vui chơi dành cho trẻ em ở mức tối thiểu và chưa có xã, phường, thị trấn nào thực hiện quy hoạch đất xây dựng các công trình phục vụ trẻ em. Toàn tỉnh chỉ có 7 nhà thiếu nhi cấp huyện, thị và 1 trung tâm thiếu nhi do tỉnh quản lý nên chỉ đáp ứng được nhu cầu vui chơi của một nhóm nhỏ trẻ em ở khu vực trung tâm. Nguồn kinh phí hằng năm đầu tư cho trẻ em rất thấp. Với hàng chục ngàn trẻ em trong độ tuổi cần chăm sóc, nhưng 2 năm gần đây, ở cấp tỉnh, mỗi năm chỉ được đầu tư 650 triệu đồng để thực hiện các đợt tuyên truyền, tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Nguyên đán. Nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ em nghèo, DTTS chủ yếu do các địa phương, đoàn thể vận động. Ngay cả việc xây dựng một số công trình phúc lợi phục vụ trẻ em vùng sâu cũng từ nguồn vận động.

Khó khăn nữa là nguồn nhân lực phục vụ trẻ em hiện vừa mỏng vừa yếu. Khi còn mô hình Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em, toàn tỉnh có tới 1.600 cộng tác viên và mỗi xã, phường, thị trấn đều có 1 cán bộ chuyên trách làm công tác trẻ em. Nhưng hiện nay, chỉ có 850 cộng tác viên và cán bộ cấp xã đều là kiêm nhiệm. Cán bộ đã giảm gần một nửa so với trước, phụ cấp lại quá thấp so với các tỉnh khác. Trong khi tỉnh Đồng Nai, phụ cấp cho cộng tác viên là 0,5 mức lương tối thiểu, Bình Dương 0,3, Tây Ninh 0,3... thì ở tỉnh ta, phụ cấp cho cộng tác viên chỉ 0,1 và phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm cấp xã là 0,15. Bởi thế, nhiều người chỉ làm cho vui, khi nào thấy không vui thì nghỉ!

Tháng hành động vì trẻ em năm nay là một sự kiện mang tính cao trào, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay góp sức để trẻ em ở mọi miền đất nước có cơ hội phát triển bình đẳng. Với những khó khăn, bất cập đã nêu, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguy cơ làm gia tăng số lượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cơ hội để trẻ em nghèo, trẻ em DTTS được phát triển bình đẳng quả là rất khó.                               

L.T

  • Từ khóa
108336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?