Thứ 2, 20/05/2024 01:33:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 00:00, 03/08/2011 GMT+7

Bao giờ Đồng Xoài mới hết… ngập?

Thứ 4, 03/08/2011 | 00:00:00 118 lượt xem

So với các thị xã, thành phố của nhiều tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ, thị xã Đồng Xoài là đô thị trẻ (mới 13 năm) có nhiều lợi thế về địa hình, đất đai… để hình thành nên một đô thị hiện đại. Bởi trong quy hoạch, kiến trúc các cơ quan chức năng có điều kiện để tham khảo và rút kinh nghiệm từ các đô thị khác để xây dựng một Đồng Xoài văn minh hơn. Thế nhưng, ở Đồng Xoài hiện đang tồn tại một nghịch lý, đó là một đô thị vùng cao, mới xây dựng nhưng cứ mưa xuống là ngập cục bộ ở một vài nơi, có nơi ngập sâu đến cả mét. Cũng có khu vực ngập cả tuần lễ và người dân ở miền núi này lại phải quen cảnh “chung sống với lụt”?

Tháng 7, những cơn mưa như trút nước đổ xuống Đồng Xoài vào mỗi chiều hay vào lúc ban đêm là hiện tượng mới chỉ có trong năm nay. Những cơn mưa “kỳ lạ” đó trước đây rất hiếm khi xuất hiện, thì nay cường độ ngày một dữ dội hơn. Mưa mù trời, nước đổ ào ạt nên các vùng ven Cầu Hai, các dòng suối, quanh hồ đập bị ngập là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, trong nội ô thị xã cũng có chỗ ngập sâu đến cả mét nước gây ùn tắc giao thông, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Điểm đen về tình hình ngập sâu này là trên quốc lộ 14, nhà sách Tân Bình cũ. Ở khu vực này, hễ mưa lớn là ngập sâu đến cả mét nước. Khu vực thứ hai là ngay tại bùng binh ngã ba đường Hùng Vương - Phú Riềng Đỏ cũng bị ngập có lúc lên tới nửa mét nước. Điểm đen thứ ba bà tại các ngã ba đường đấu nối với quốc lộ 14 thuộc phường Tân Phú, tức khu vực trung tâm hành chính của tỉnh như đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh… đấu nối với quốc lộ 14. Còn về phía khu dân cư thì các khu vực thuộc phường Tân Bình và nhiều khu vực ở Tân Đồng, Tân Xuân… đều bị “dính” và người dân tại đây đã quen cảnh “sống chung với lụt”…

Tại sao có cảnh nghịch lý cho một đô thị vùng cao lại bị ngập? Có ý kiến cho rằng, việc ngập cục bộ như trên là do hệ thống thoát nước từ các công trình giao thông không phát huy tác dụng chứ không phải do triều cường hay vỡ đê bao như một số địa phương khác. Bởi mỗi một con đường khi thiết kế và xây dựng đều có hai tuyến ống cống thoát nước ở hai bên rất bài bản. Nhưng do hệ thống đường ống thoát nước này không được đấu nối với nhau để tìm ra một cửa xả, thoát dẫn tới nước mưa tràn lênh láng ra mặt đường và dồn ứ về chỗ trũng tạo ra những điểm ngập cục bộ. Ví dọc tuyến đường Trường Chinh, đường vành đai hồ suối Cam do hệ thống ống cống thoát chưa được đấu nối nên mỗi khi mưa lớn, nước chảy trên mặt đường thành dòng dồn về hồ suối Cam. Hệ lụy của vấn đề này là mặt đường sẽ nhanh bị xuống cấp, nền đường sẽ bị “mục”…

Do vậy, việc rà soát lại hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy và đấu nối các đường về những điểm xả thải là giải pháp tối ưu trong việc chống ngập cho thị xã Đồng Xoài hiện nay.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108306

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu