Thứ 3, 21/05/2024 04:38:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:32, 03/01/2018 GMT+7

Xứng danh “Đơn vị quyết thắng”

Thứ 4, 03/01/2018 | 14:32:00 92 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Tà Nốt (Bộ đội biên phòng Bình Phước) đang quản lý và bảo vệ 13,533km đường biên thuộc địa bàn xã Lộc Thiện (Lộc Ninh). Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới và thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Đồn biên phòng Tà Nốt 3 năm liền đón nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Giữ vững an ninh biên giới

Đại úy Trương Văn Lộc, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: Xã Lộc Thiện có 7 ấp. Đồng bào S’tiêng sống tập trung ở 2 ấp Vườn Bưởi và Măng Cải, đời sống kinh tế cơ bản ổn định, chỉ còn số ít hộ khó khăn. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn xảy ra tình trạng một số đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia mua thuốc lá với số lượng nhỏ về bán kiếm lời, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự biên giới. Số người này thường dùng xe máy chở thuốc lá, luồn lách qua đường mòn, khi gặp lực lượng chức năng thì bỏ lại hàng chạy trốn. Năm 2017, đồn đã tuần tra, mật phục, bắt 12 vụ, thu giữ 5.250 gói thuốc lá nhập lậu. Trong đó, 1 vụ bắt giữ được cả người và tang vật. Đơn vị còn bắt 1 vụ buôn lậu 150kg đường cát, 1 vụ buôn lậu 4,903m3 gỗ và 1 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Đáng ngại nhất là ở Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia - xã biên giới đối diện với Lộc Thiện, tỷ lệ thanh niên nghiện ma túy cao đã tác động xấu đến địa bàn giáp ranh. Ngày 1-8-2017, Lê Văn Cao Nguyên, sinh năm 2000, ở ấp 10, xã Lộc Thiện, vượt biên trái phép sang Campuchia mua 1,5718 gam ma túy đá đưa về Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ của đồn đã bắt quả tang Nguyên và thu giữ tang vật, phương tiện vận chuyển giao Công an huyện Lộc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt cùng phóng viên báo Bình Phước chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 77

Trung úy Nguyễn Trọng Đàm, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn biên phòng Tà Nốt, cho biết: Để bảo đảm an ninh biên giới, hằng ngày, đội cắt cử, phân công cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Dù điều kiện khó khăn, nhất là về mùa mưa, gió rét, cây bụi rậm rạp, nhiều muỗi, vắt, song đơn vị luôn nêu cao quyết tâm, bám sát mục tiêu, kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, đội đã tổ chức tuần tra 224 lần và phối hợp với lực lượng công an, xã đội tuần tra truy quét trên tuyến biên giới 48 lần. Kết quả, phát hiện 10 vụ cư trú trái phép, xử phạt cảnh cáo và yêu cầu ra khỏi địa bàn; ngăn chặn không để xảy ra tình trạng vượt biên hay xâm nhập địa bàn; quản lý hoạt động ra vào khu vực biên giới bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

Ngoài thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang đối diện của nước bạn Campuchia qua hoạt động giao ban định kỳ trao đổi tình hình an ninh biên giới, tuần tra song phương và tổ chức các hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng giữ vững chủ quyền biên giới, đồn còn làm tốt công tác vận động quần chúng vùng nội địa. Không chỉ bám dân, bám địa bàn, chú trọng tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ an ninh biên giới, như: Luật Biên giới quốc gia, ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc... đơn vị còn tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồn phối hợp Hội Phụ nữ xã Lộc Thiện xây dựng Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới”, thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị định số 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền và tuần tra, phát dọn cột mốc số 76, 77, các cọc dấu với trên 100 lượt người tham gia.

Trung tá Dương Văn Thuần, Chính trị viên đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: Điểm nhấn trong vận động quần chúng của đơn vị là tích cực giúp dân phát triển kinh tế. Năm 2017, đồn giúp 1 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng 250 cây cao su, tặng 2 con bò giống cho 2 hộ, trị giá 30 triệu đồng. Vào vụ mùa lúa và nông sản, đơn vị chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn giúp nhân dân thu hoạch. Mới đây, đơn vị đã vận động doanh nghiệp tài trợ 15 bồn chứa nước, mỗi bồn 2.000 lít với tổng trị giá 80 triệu đồng. Các bồn được đặt nơi thuận tiện để cung cấp nước sinh hoạt cho 7 ấp của xã Lộc Thiện, giúp nhân dân khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Hay từ “Hũ gạo tình thương” của đơn vị, chỉ huy đồn đã tổ chức thăm và tặng 240kg gạo cho 24 hộ nghèo ở ấp Măng Cải, Vườn Bưởi; 15 triệu đồng hỗ trợ 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 em người Campuchia; tặng 3 xe đạp trị giá 4,5 triệu đồng cho 3 học sinh nghèo hiếu học, góp phần thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em đến trường”. Đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Những ngày cuối năm, khi mọi người, mọi nhà đang gấp rút hoàn thành mọi công việc để chuẩn bị đón năm mới thì cũng là thời điểm những người lính biên phòng chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới để nhân dân đón xuân trọn vẹn. Chia sẻ với chúng tôi, binh nhì Trương Thanh Hưng nói: “Em rất tự hào được là chiến sĩ mang quân hàm xanh. Tuy phải sống xa gia đình và làm nhiệm vụ ở nơi biên cương xa xôi nhưng em không ngại khó khăn, gian khổ. Chúng em luôn xem đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, nguyện luôn vững chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc”.

Quang Minh

  • Từ khóa
111025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu