Thứ 6, 10/05/2024 21:05:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:05, 30/11/2017 GMT+7

Tuổi trẻ Công an Phú Riềng chung tay vì cộng đồng

Thứ 5, 30/11/2017 | 07:05:00 69 lượt xem
BP - Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Bình Phước thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua tuổi trẻ Công an huyện Phú Riềng đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa để lại dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Riềng có 94 đoàn viên. Ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, tuổi trẻ Công an huyện còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thượng úy Nguyễn Xuân Phúc, Phó bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Phú Riềng cho biết: “Thời gian qua, đoàn đã tổ chức tốt và hiệu quả các hoạt động hướng về cộng đồng. Qua đó, nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong đoàn viên, thanh niên. Từ phong trào hoạt động đoàn, đoàn viên, thanh niên Công an huyện đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ.

Năm 2017, tuổi trẻ Công an huyện Phú Riềng hỗ trợ Trường mầm non Vành Khuyên (xã Long Hà) làm sân trường

Điểu Tính (1996), ở thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng có 6 anh em, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vừa qua, đoàn cơ sở Công an Phú Riềng hỗ trợ 2 con bò giống giúp các em có điều kiện phát triển kinh tế. Hay gia đình em Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Phú Riềng có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha em qua đời cách đây 2 tháng vì bệnh ung thư. Nhà em không có đất sản xuất nên mọi chi phí đều dựa vào số tiền mót mủ cao su ít ỏi của mẹ. Để giúp em có điều kiện đến trường, đoàn cơ sở Công an huyện đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em 4 triệu đồng/năm.

Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Riềng còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện trong năm như: “Chiến dịch xuân tình nguyện năm 2017” do Huyện đoàn tổ chức; ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; thực hiện nhiều hoạt động tri ân “đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện... Theo đó, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Công an huyện đã vận động, quyên góp từ đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm trao tặng 320 phần quà (trị giá 96 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và các hộ chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Hỗ trợ 15 triệu đồng giúp Trường mầm non Vành Khuyên tại thôn 7, xã Long Hà làm sân trường. Thăm hỏi và tặng 39 phần quà, trị giá 19 triệu đồng cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Vận động nhà hảo tâm trao tặng 1 căn nhà tình thương, 1.000 quyển tập và 4 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi ở các xã...

Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Công an huyện còn nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, không ngại khó, ngại khổ để đạt kết quả tốt trong công tác. Nhiệm kỳ 2015-2017, đoàn đã tổ chức làm, cấp mới, cấp lại giấy chứng minh nhân dân cho 4.158 trường hợp. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, trường học... tổ chức 258 đợt tuyên truyền pháp luật và Luật Giao thông đường bộ, thu hút khoảng 6.965 lượt người tham gia. Qua đó, kiến thức về pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Riêng năm 2017, các chi đoàn trực thuộc tổ chức làm ngoài giờ vào buổi tối và các ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết, đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm được 205 buổi với 402 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ Công an Phú Riềng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Thượng úy Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai đến tất cả cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tiếp tục thi đua học tập nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay đã có 40 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Ngoài ra, đoàn cơ sở cũng chỉ đạo đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, hối lộ, không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân và luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng chí, đồng đội với tinh thần cầu thị tiến bộ.

V.Nam - T.Hương

  • Từ khóa
111022

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu