Thứ 6, 10/05/2024 19:39:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:02, 05/04/2017 GMT+7

Xứng danh đơn vị quyết thắng

Lâm Phương
Thứ 4, 05/04/2017 | 14:02:00 94 lượt xem
BP - Làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới dài 13,533km cùng 2 cột mốc (trong đó có 1 cột mốc đôi) và 5 cọc dấu, lại quản lý địa bàn có trình độ dân trí thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng Đồn biên phòng Tà Nốt vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2016.

Chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên

Trung tá Dương Văn Thuần, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: So với mặt bằng chung của huyện Lộc Ninh thì trình độ dân trí ở xã Lộc Thiện thấp, đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 18% số dân toàn xã, tập trung ở 2 ấp Vườn Bưởi và Măng Cải) còn nhiều khó khăn. Người dân phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng những năm qua, thời tiết diễn biến bất thường nên sản lượng đạt thấp, đời sống bà con càng thêm khó. Trong khi tình trạng cư trú trái phép, phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp và các tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Để người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, đội công tác địa bàn của đồn đã phối hợp với UBMTTQVN xã, hội phụ nữ, các ban điều hành ấp tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân; trách nhiệm của người dân biên giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia... Trong đó, nhấn mạnh các chỉ thị, nghị định, quyết định của Chính phủ và UBND tỉnh về quy chế biên giới, không để kẻ địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, gây mâu thuẫn giữa nhân dân 2 bên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Từ đầu năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã giúp bà con 213 ngày công; cấp 556m3 nước giúp dân chống hạn; vận động các nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa trong và ngoài tỉnh tặng 385 phần quà, trị giá 121,7 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo hiếu học nhân dịp lễ, tết. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, đơn vị đã hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500 ngàn đồng/tháng và tặng 240kg gạo cho hộ nghèo trên địa bàn. Đồn còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và đoàn thầy thuốc tình nguyện TP. Hồ Chí Minh cùng Bệnh xá Bộ đội biên phòng tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 675 lượt người trong xã và địa bàn đối diện của Campuchia, trị giá 300 triệu đồng.

Ông Điểu Đớ ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện nói: “Đồng bào rất tin yêu và quý mến bộ đội vì ngoài hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, trực tiếp lao động giúp dân, các anh còn chăm lo sức khỏe cho bà con. Gia đình thuộc diện khó khăn được bộ đội hỗ trợ bò sinh sản nên tôi chăm sóc rất kỹ. Hiện bò phát triển tốt, sắp tới tôi sẽ cho phối giống nhân đàn”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới

Trung tá Dương Văn Thuần cho biết thêm: “Với phương châm thiết thực, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị luôn đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kỹ chiến thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nạo vét hầm hào công sự, phát quang xạ giới. Năm qua, đồn tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới 336 lần với 1.884 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; mật phục, chốt chặn 40 lần với 264 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với Công an xã, Xã đội tuần tra truy quét địa bàn 28 lần... Qua đó, phát hiện 8 vụ cư trú trái phép, xử phạt cảnh cáo và yêu cầu ra khỏi địa bàn. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị đã bắt giữ 11 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, tịch thu 3.000 gói thuốc lá; 9 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, bắt giữ 3 đối tượng... và tiếp nhận 1 đối tượng truy nã từ phía bạn Campuchia”.

“Nhờ bộ đội biên phòng thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời hỗ trợ nên an ninh trật tự của tổ luôn ổn định, mọi xích mích đều được hòa giải kịp thời vì thế tệ nạn xã hội ngày càng giảm, người dân ổn định sản xuất và tự ý thức vươn lên trong cuộc sống. Đồng bào cũng thấu hiểu sự vất vả và khó khăn của những người lính biên phòng nên thường xuyên thăm hỏi, động viên để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới” - ông Điểu Ngon, Tổ trưởng an ninh tổ 5, ấp Vườn Bưởi chia sẻ.

“Địa bàn ngoại biên đối diện với đồn là xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Kompongcham, Vương quốc Campuchia. Đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn và thể chế chính trị gồm nhiều đảng phái nên tiềm ẩn yếu tố phức tạp khó lường. Tuy nhiên, đồn và xã đã phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh nên tình hình biên giới ổn định, không xảy ra xâm canh xâm cư, không gây căng thẳng trên biên giới, quan hệ 2 bên biên giới luôn đoàn kết, hữu nghị và phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới” - Trung tá Dương Văn Thuần nói.

  • Từ khóa
110983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu