Là xã có 43% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) , với 11 thành phần dân tộc sinh sống như Tày, Nùng, Khơme, S’tiêng... chủ yếu sống tại các ấp Nam Đô, Lam Sơn, Phước Tâm, Phước Tiến, Phước Tân. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Phước đã phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS xóa bỏ các tập tục lạc hậu, biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng già làng xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, già làng Hoàng Lợi SN 1944, dân tộc Nùng luôn coi dân vận là “chìa khóa” để tập hợp, đoàn kết cộng đồng dân cư.
Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, già làng Hoàng Lợi đã củng cố lại tổ chức. Hội đồng già làng xã gồm 5 người, trong đó có 2 người Khơme, 3 người Nùng và phân công thành viên phụ trách địa bàn khu dân cư để nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Qua đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngày vì người nghèo”... Vận động người dân không nghe kẻ xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, không mê tín dị đoan, bài trừ các tệ nạn xã hội tại địa bàn như trộm cắp, cờ bạc, hút chích..., các hủ tục cưới hỏi, ma chay không lãng phí, vận động trẻ em ở các ấp vùng sâu đến trường học tập đầy đủ, đúng độ tuổi.
Trong phát triển kinh tế, già làng vận động đồng bào xóa bỏ độc canh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị, luôn chú trọng giống mới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thời gian nhàn rỗi, già làng vận động đồng bào đi làm thuê để tăng thu nhập nên bà con không bị đói mùa giáp hạt. Trong thực hiện chính sách dân tộc, già luôn vận động đồng bào thực hiện phương châm “Lấy sức dân làm lợi cho dân”, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà phải tự vươn lên. Cụ thể, già đã vận động 3 hộ đồng bào DTTS hiến gần 1.000m2 đất để làm đường giao thông, vận động nhân dân 3 ấp Cầu Rạt, Phước Tân, Phước Tâm đóng góp 335 triệu đồng, 2.539 ngày công làm đường nông thôn... Riêng việc cưới hỏi, ông vận động các gia đình xóa bỏ hủ tục rườm rà, tốn kém, tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm. Ngoài ra, ông còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống đồng bào DTTS không ngừng cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp.
Với những đóng góp tích cực của già làng Hoàng Lợi đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn ngày càng vững mạnh. Ông đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vào năm 2014, UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và phong trào nông dân trên địa bàn.