Thứ 3, 23/09/2025 08:25:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 13:47, 05/10/2016 GMT+7

Cựu chiến binh giỏi làm kinh tế và từ thiện

Đức Hinh
Thứ 4, 05/10/2016 | 13:47:00 178 lượt xem
BP - Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Trần Văn Hùng, hiện là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Xuân (Đồng Xoài) đã biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào lao động, sản xuất. Sau 15 năm chăm chỉ lao động, giờ đây ông không chỉ là chủ doanh nghiệp mà còn là cán bộ hội gương mẫu, nhà hảo tâm được nhiều người biết đến.

Sau 5 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, năm 1990, ông Hùng trở về Bình Phước sinh sống. Với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, ông đã nỗ lực vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Những năm tháng khó khăn, không vốn, không đất sản xuất, ông đã phải làm nhiều nghề mưu sinh. Số tiền tích góp sau 2 năm, ông mua chiếc máy cày để đi làm thuê. Nhờ biết tính toán, ông tích góp mua 20 ha đất trồng cao su, điều, cây ăn trái. Ông tìm tòi, học hỏi kỹ thuật qua sách, báo và ứng dụng vào chăm sóc cây trồng nên vườn cây của gia đình luôn cho sản lượng cao hơn các hộ dân xung quanh.

Ông Trần Văn Hùng tặng quà người nghèo trong đợt khám, chữa bệnh từ thiện tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài tháng 7-2016Ông Trần Văn Hùng tặng quà người nghèo trong đợt khám, chữa bệnh từ thiện tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài tháng 7-2016

Dù có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng đến năm 2007, sau khi học xong lớp trung cấp nghề điện ông đã mạnh dạn bán hàng chục héc ta điều, cây ăn trái để thành lập Công ty vật tư thiết bị điện Đông Nam, chuyên tư vấn, buôn bán, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện. Chưa hài lòng về những gì mình biết, ông tiếp tục bỏ ra 3 năm học ngành điện - điện tử tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su. Và năm 2013, ông là học viên lớn tuổi nhất được nhận bằng tốt nghiệp của trường.

Sau khi có cơ ngơi vững chắc, ông nghĩ giúp bạn cũng chính là tự giúp mình. Năm 2006, ông tham gia Hội Cựu chiến binh khu phố Tân Tiến nhằm chung sức giúp đồng đội, hội viên khó khăn tại địa bàn. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín, ông được bầu làm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Xuân. Gia đình ông mở 1 đại lý bán gạo, người nào có sổ hộ nghèo đến mua gạo đều được ông giảm giá 10%. Chỉ sau 1 năm, đại lý bán gạo của ông đã là địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ khó khăn trên địa bàn phường.

Những việc làm của ông được hội viên ghi nhận và đánh giá cao. Ông còn ủng hộ hàng chục triệu đồng và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây tặng 3 nhà tình thương cho hội viên khó khăn của phường. Không chỉ làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ông Hùng còn đóng góp vật tư, thiết bị và tiền để xây dựng nhà văn hóa, sửa đường giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ thị xã, các tổ chức từ thiện đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số khám, chữa bệnh và tặng quà người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cựu chiến binh Trần Văn Hùng đã được các cấp hội tặng nhiều giấy khen: “Ghi nhận tấm lòng vàng”, “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”. Mới đây, ông vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1995-2015 và 15 năm “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000-2015.

  • Từ khóa
110949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?