Thứ 3, 23/09/2025 08:17:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:35, 08/09/2016 GMT+7

Ý nghĩa của cuộc sống là phải biết vì cộng đồng

Thứ 5, 08/09/2016 | 07:35:00 553 lượt xem
BP - Đó là cách nghĩ và làm của Hội Chữ thập đỏ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Dấu ấn là hội thường xuyên được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh, huyện Hớn Quản, xã Tân Quan. Riêng Chủ tịch hội Nguyễn Thị Nhàn vừa được Huyện hội đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng danh hiệu cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc năm 2016. Tâm huyết và năng động, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Quan là lá cờ đầu của huyện trong các phong trào vì người nghèo, người yếu thế.

LUÔN NGHĨ ĐẾN NGƯỜI YẾU THẾ

Xác định học và làm theo Bác không phải là làm những điều gì to tát, Ban chấp hành cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ Tân Quan luôn tâm niệm việc có lợi cho dân thì dù rất nhỏ cũng đều nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất. Chủ tịch hội Nguyễn Thị Nhàn cho biết: “Theo tư tưởng của Bác Hồ, để phục vụ tốt cho nhân dân là phải “làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”. Vì vậy, chúng tôi luôn chủ động triển khai các hoạt động của hội gắn với những việc làm thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo và những người yếu thế trong xã”.

Hội Chữ thập đỏ xã cùng với lãnh đạo huyện Hớn Quản, xã Tân Quan và hội, đoàn thể trao nhà tình thương cho hội viên khó khănHội Chữ thập đỏ xã cùng với lãnh đạo huyện Hớn Quản, xã Tân Quan và hội, đoàn thể trao nhà tình thương cho hội viên khó khăn

Tân Quan hiện có 1.450 hộ, trong đó 23% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt bằng dân trí không đồng đều, hộ nghèo, khó khăn còn nhiều nên áp dụng khoa học vào sản xuất cũng hạn chế. Tiêu chí của Hội Chữ thập đỏ xã trước hết là chăm lo cho hội viên nghèo, khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Theo đó, Ban Chấp hành hội vận động nhiều người tham gia hội để người khá giúp người khó; người nghèo trong hội cũng dễ được tiếp cận, giúp đỡ. Song song đó, lãnh đạo hội chủ động tìm tới các tổ chức, cá nhân từ thiện vận động giúp đỡ. Chính vì thế, từ 246 hội viên năm 2010 giờ đã tăng lên 567 người.

Chị Nhàn nhớ lại: “Mỗi dịp đến tết Nguyên đán, chúng tôi đều chủ động vận động các đoàn thể, cá nhân thăm và tặng quà người nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ mồ côi... Từ năm 2010 đến nay đã có 17 đoàn về xã tặng quà cho 4.208 lượt người; vận động hơn 3.000 phần quà trị giá 672,54 triệu đồng tặng nhiều đối tượng khó khăn. Trong số những người được hội giúp đỡ thì hai bé bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn là Phạm Trà My và Nguyễn Quốc Cường ở ấp 4 và bé Võ Văn Minh ở ấp Sóc Ruộng 2 bị suy thận, chị em trong hội thương cảm và nỗ lực hỗ trợ nhiều nhất”.

 Gắn với việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng yếu thế, chị Nhàn còn vận động đoàn bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn về mổ mắt cho 18 người và 11 người phẫu thuật đục thủy tinh thể, trị giá 77 triệu đồng. 4 trường hợp được Trung tâm Phục hồi chức năng Vĩnh Đức, thành phố Hồ Chí Minh phục hồi chức năng vận động trị giá 160 triệu đồng, 4 người khuyết tật được tặng xe lăn, xe lắc; 422 hội viên được khám, chữa bệnh miễn phí trị giá 172 triệu đồng.

ĐI ĐẦU TRONG CÁC PHONG TRÀO

Là đơn vị thường trực của Ban vận động hiến máu tình nguyện xã, Hội Chữ thập đỏ Tân Quan tích cực tuyên truyền để mọi người cùng thấm nhuần tinh thần “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Từ năm 2010 đến nay đã có trên 500 lượt người tham gia hiến máu, vượt 52% chỉ tiêu Huyện hội giao. Hội còn thành lập được đội 30 người sẵn sàng hiến máu dự trữ, tiếp máu 24/24 giờ khi Bệnh viện đa khoa huyện yêu cầu. Điều đó giúp giảm chi phí xét nghiệm và tăng độ an toàn cho người nhận máu, được Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Hớn Quản đánh giá cao.

“Muốn hội mạnh thì trước hết phải giảm bớt nỗi nhọc nhằn của hội viên khó khăn về nhà ở. Vì thế, từ nguồn vận động, tổ chức văn nghệ gây quỹ, mỗi năm, hội xây tặng hội viên một căn nhà” - chị Nhàn nói. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp hội, đoàn thể và 13 tổ chức, 6 cá nhân góp được trên 100 triệu đồng/năm hỗ trợ 180 địa chỉ khó khăn, 150 học sinh con nhà nghèo học giỏi, hiếu học... Song song đó là mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” tạo quỹ hơn 180 triệu đồng hỗ trợ hội viên vốn vay phát triển kinh tế.

Anh Phạm Xuân Tin, Chủ tịch UBND xã Tân Quan nhận xét: “Hội chữ thập đỏ là một trong những hội mạnh được lãnh đạo xã cũng như Huyện hội đánh giá cao về năng lực và sự nhiệt tình. Đây là lá cờ đầu của huyện trong phong trào chữ thập đỏ nói chung và hiến máu nhân đạo nói riêng”.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
110945

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?