Ông Bằng chăm sóc cây cảnh trước căn nhà khang trang sau nhiều năm lao động vất vả
Tiếp chúng tôi trong căn biệt thự xây từ năm 2006, trị giá lúc đó đã 2 tỷ đồng, với nhiều phương tiện phục vụ sinh hoạt, ông Bằng chia sẻ: “Tôi sinh ra ở tỉnh Hải Dương, nhập ngũ từ tháng 8-1973 đến năm 1984 thì chuyển sang làm việc tại Nông trường 9, Công ty cao su Phú Riềng cho đến năm 2006 thì về hưu. Lúc tại ngũ, tôi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ nên sau giải phóng tôi chọn đất Bình Phước để lập nghiệp”.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Tân, ông Vũ Sỹ Bình cho biết: “Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bằng tuy thương binh hạng ¾ nhưng là tấm gương tiêu biểu về sản xuất - kinh doanh giỏi ở địa phương”. Gia sản của ông Bằng hiện có 60 ha đất, trong đó có 53 ha cao su đang trong thời kỳ thu hoạch mủ. Bình quân mỗi năm, ông Bằng thu về hơn 2 tỷ đồng sau khi trừ chi phí, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động, với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, ông Bằng còn có 7 ha điều 10 năm, bình quân sau khi trừ chi phí ông còn thu về khoảng 300 triệu đồng/năm. Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn 1, ông Nguyễn Văn Cậy nói: “Ở thôn 1 có 69 hội viên, hầu hết gia đình hội viên đều có thu nhập ổn định, xây được nhà kiên cố, mua được phương tiện và đồ dùng sinh hoạt đắt tiền. Ngoài sản xuất giỏi, hội viên Nguyễn Trọng Bằng luôn giúp đỡ bà con lối xóm và tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện xã hội...”.
42 năm tuổi đảng, ông Bằng luôn sống giản dị để con cháu học tập, noi theo. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Bằng còn là gương sáng về nuôi dạy con và đức tính khiêm nhường được người dân trong vùng quý mến. Năm 2013, ông Bằng được UBND tỉnh tặng bằng khen nông dân sản xuất giỏi.
Đức Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026