Thứ 2, 20/05/2024 23:51:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 09:50, 15/10/2015 GMT+7

Tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển và cống hiến

Thứ 5, 15/10/2015 | 09:50:00 97 lượt xem

BP - Tuần qua, một chuỗi hoạt động của hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã diễn ra trong không khí thi đua chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong chuỗi hoạt động đó có việc họp mặt và tuyên dương 26 nữ doanh nhân vì cộng đồng hiện đang sinh sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh, do Hội LHPN tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp tổ chức. Dẫu số lượng hội viên chưa nhiều và mới chỉ qua 6 năm hoạt động nhưng Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã vận động hội viên hỗ trợ trên 6.000 phần quà trị giá trên 3 tỷ đồng; xây dựng 76 căn nhà tình thương trị giá 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ lũ lụt trên 500 triệu đồng; tiếp sức học sinh đến trường với 257 chiếc xe đạp... Đó chỉ là những con số bề nổi trong các hoạt động của riêng Hội Nữ doanh nhân. Còn vô vàn các hoạt động của giới nữ ở các cấp, ngành, lĩnh vực mà không thể đo đếm được bằng những con số cụ thể. Điều đó cho thấy, ngày nay vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh nhà nói riêng được thể hiện càng rõ và luôn được xã hội ghi nhận.

Hội viên doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước trao học bổng cho nữ sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước có thành tích tốt trong học tập - Ảnh: Phương Dung

Nhìn về quá khứ, hình tượng người phụ nữ luôn là biểu tượng sống động với những phẩm chất sáng ngời: Đảm đang, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung và đức hy sinh. Trong chiến tranh vệ quốc, dù ở đâu và thời điểm nào, trên dải đất hình chữ S này đều có những tấm gương hy sinh dũng cảm của phụ nữ. Nữ giới có mặt ở mọi mặt trận, từ trong chiến hào đến mặt trận sản xuất và trên cả mặt trận nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, ngoại giao... Thời khắc ghi dấu những mốc son lịch sử của dân tộc đều hiện diện những gương mặt phụ nữ tiêu biểu. Chúng ta không thể quên nụ cười chiến thắng của nữ sinh Võ Thị Thắng, biệt động Sài Gòn trước âm mưu thâm độc của kẻ thù. Ta khâm phục, ngưỡng mộ bản lĩnh vững vàng, mưu trí và quyết đoán của nguyên Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam và tự hào trước tinh thần thép của bà Nguyễn Thị Định, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, phụ nữ trên khắp đất nước đã bắt nhịp rất nhanh với nhịp sống mới. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nữ giới vẫn luôn đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Không bằng lòng với những thành tựu đạt được ở phạm vi trong nước, nhiều chị đã nỗ lực phấn đấu để vươn tới tầm tri thức của thời đại, của thế giới, mang lại vinh quang cho gia đình và cho quốc gia, dân tộc.

Dẫu đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng so với các nước trong khu vực và thế giới, phụ nữ Việt Nam vẫn còn phải chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ và thiệt thòi trong cuộc sống, học tập, công tác. Ở nông thôn, vùng sâu, phụ nữ phải vất vả lao động mà vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Nhiều người vì hoàn cảnh quá khó khăn mà con cái không được học hành. Ở khu vực đô thị, phụ nữ vừa phải lao động nặng nhọc kiếm sống vừa phải chăm lo cho gia đình trong môi trường rất thiếu an toàn như các loại tệ nạn mại dâm, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Rồi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn phổ biến nên nhiều chị phải chịu bất công, bị bạo hành, ngược đãi. Ngay trong môi trường được coi là có nhiều thuận lợi như công chức, viên chức nhà nước, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi về cơ hội học tập, thăng tiến, thu nhập...

Từ thực tế nói trên, việc tạo ra môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển và cống hiến là yêu cầu bức thiết. Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, “cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Và ngay trước thời điểm chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng, trong đó quy định số lượng cấp ủy là nữ. Chỉ thị này còn hướng dẫn nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu thì bầu cử với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong việc tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát triển và cống hiến, góp phần hoàn thiện hơn số lượng cũng như chất lượng cán bộ nữ trong các cấp ủy đảng.

L.T  

  • Từ khóa
110907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu