Thứ 2, 20/05/2024 20:07:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 08:21, 15/05/2015 GMT+7

Người cao tuổi Bình Phước với các phong trào thi đua yêu nước

Thứ 6, 15/05/2015 | 08:21:00 157 lượt xem

BP - Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

Năm 2000, toàn tỉnh có 8 ban đại diện các huyện, thị; 87 hội cơ sở với 35.610 hội viên/43.861 người cao tuổi (NCT), tỷ lệ vào hội đạt 81%; đến hết quý 1/2015 toàn tỉnh có 10 hội NCT huyện, thị xã, 111 hội cơ sở, 874 chi hội phủ kín các khu phố, thôn, ấp. Tổng số NCT là 55.018, hội viên NCT là 52.760, trong đó có 5.103 hội viên dưới 60 tuổi, tỷ lệ NCT vào hội chiếm 86,5%; 100% hội cơ sở vận động và xây dựng được quỹ chăm sóc NCT. Tính đến hết quý 1/2015, tổng quỹ cơ sở là 2,95 tỷ đồng; 100% chi hội có quỹ với tổng số tiền là 19,07 tỷ đồng. Hầu hết quỹ chăm sóc NCT được sử dụng đúng mục đích, thăm hỏi NCT, hoạt động tình nghĩa, viếng NCT lúc qua đời, hỗ trợ hoạt động văn nghệ - thể thao... Từ hội hiếu, hội bảo thọ tại thôn, ấp đến nay đã phát triển thành hội NCT cơ sở; từ hoạt động riêng lẻ trở thành tổ chức thống nhất có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền. Hoạt động của các cấp hội ngày càng hiệu quả đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, là chỗ dựa tinh thần của NCT và gia đình.


Bà Phạm Thị Sơn, Phó chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam (ngoài cùng bên phải) thăm NCT xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Toàn tỉnh hiện có 1.179 NCT từ 60 tuổi trở lên, 9.272 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng bảo trợ xã hội; 13.719 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 29.175 lượt NCT được khám bệnh định kỳ. Hằng năm, hội NCT các cấp đã phối hợp Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn thể dục dưỡng sinh; hội thi dưỡng sinh, văn nghệ và các môn cầu lông, bóng bàn, võ cổ truyền, cờ tướng. Có 14.541 hội viên NCT tham gia 668 câu lạc bộ với nhiều loại hình như sinh vật cảnh, văn nghệ, thể thao... tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT sống khỏe, sống vui và đẩy lùi bệnh tật. Hội NCT các cấp còn tổ chức giao lưu; cử đại diện tham gia các cuộc thi ngoài tỉnh và toàn quốc năm 2014. Hiện nay, các cấp hội đang triển khai mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Toàn tỉnh hiện có 19.451 NCT trực tiếp lao động sản xuất, chiếm 35%, 6.342 cán bộ, hội viên NCT làm kinh tế giỏi, 350 trang trại, 32 cơ sở chế biến, 36 doanh nghiệp nhỏ, hàng năm tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tích cực đóng góp cho địa phương, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, xây nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ vốn cho người nghèo sản xuất. Điển hình như hội viên Lê Bá Phán (SN1948 ở thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) là cựu chiến binh, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh chống Mỹ. Để nuôi 5 người con tật nguyền do nhiễm chất độc da cam/dioxin, vợ chồng ông đã khai hoang, lấy ngắn nuôi dài, đến nay đời sống gia đình được ổn định, ông tự làm nhà, nhường căn nhà tình nghĩa cho đồng đội.

Tại các địa phương trong tỉnh đã thành lập được hội khuyến học đồng hương, dòng họ, khu phố với 80% cơ sở có quỹ khuyến học. Toàn tỉnh có 12.000 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Có nhiều NCT đã nuôi dạy con cháu học hành nên người, có việc làm ổn định. Điển hình như hội viên Lê Thị Mai ở ấp 2, xã Lộc Điền (Lộc Ninh) chồng mất sớm, một mình nuôi 5 người con tốt nghiệp đại học, trong đó có 2 người là tiến sĩ. Hội viên Lê Thị Kim Thanh, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh có 5 con đậu đại học, trong đó 3 con là thạc sĩ. Hội viên Ngô Tùng Bích (SN1940), Phó chủ tịch Hội NCT xã Tân Tiến (Bù Đốp) đã mở lớp học tại nhà dạy học sinh nghèo không có điều kiện đến trường với 10-12 em theo học, không lấy thù lao.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động, quyên góp làm được 639 căn nhà tặng NCT nghèo với số tiền 1,9 tỷ đồng. Hai huyện Bù Đốp và Đồng Phú không còn NCT sống trong nhà tạm. Các dịp lễ, tết, ngày quốc tế NCT, ngoài quà tặng của UBND tỉnh, huyện, thị xã, hội NCT các cấp đã vận động được 25 ngàn phần quà với số tiền 5 tỷ đồng tặng người nghèo. Cụ Nguyễn Thị Lan, hội viên NCT xã Lộc Thái (Lộc Ninh) ủng hộ 900kg gạo tặng NCT nghèo ăn tết; cụ Lưu Thị Tứ, hội viên NCT xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) hỗ trợ 35 triệu đồng xây nhà cho hội viên NCT nghèo. Năm 2014, Hội NCT tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân xây nhà cho 2 NCT nghèo, cô đơn là bà Thị Hơn (SN1951), dân tộc Mơnông ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập); bà Thị Cha Ren (SN1942), dân tộc Xêtiêng ở xã Đắk Ơ. Mỗi căn trị giá 45 triệu đồng.

Điển hình trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” có hội viên Nguyễn Công Hoành (83 tuổi), có 56 năm tuổi đảng ở khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện (Đồng Xoài) với 20 năm làm bí thư chi bộ và là chi hội trưởng khuyến học khu phố;  hội viên Phan Văn Thuồng (79 tuổi) nhiều năm làm bí thư chi bộ, hiện là Trưởng khu phố 5, phường Tân Đồng (Đồng Xoài); hội viên Hà Lưu Phong, dân tộc Tày (67 tuổi) với 45 năm tuổi đảng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Đường 10, huyện Bù Đăng...

Ông Nguyễn Văn Vẫy, Phó chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Nhờ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” nên từ năm 2010-2014, Hội NCT các cấp đã được Trung ương Hội tặng bằng khen cho 51 tập thể, 51 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể, 25 cá nhân; tặng cờ thi đua đơn vị xếp hạng nhất Khối thi đua số 7 năm 2012, hạng ba năm 2013, bằng khen năm 2014.               

P.Dung

  • Từ khóa
110886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu