Thứ 2, 20/05/2024 19:40:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 13:57, 19/04/2015 GMT+7

Phụ nữ Bình Long và những tấm lòng nhân ái

Chủ nhật, 19/04/2015 | 13:57:00 111 lượt xem
BP - Một trong những dấu ấn nổi bật của các cấp hội phụ nữ (HPN) thị xã Bình Long trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phong trào tiết kiệm. 100% hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm. Ngoài ra, HPN các cấp còn gắn tiết kiệm với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ 2010-2014, tổ chức hội đã hỗ trợ 5.518 chị vay hơn 10 tỷ đồng từ nguồn huy động trong hội viên thông qua các loại hình này (tương trợ vốn, tiết kiệm tín dụng, nuôi heo đất, vay không lãi, lãi suất thấp).

Chi hội nữ kháng chiến phường An Lộc tặng quà học sinh nghèo

Phụ nữ hỗ trợ phát triển kinh tế

Nhờ được hỗ trợ vốn nên nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế hộ, thoát nghèo. Có vốn, chị em đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất.

Hàng năm, Chi hội phụ nữ ấp Thanh An, xã Thanh Lương bình quân có khoảng 98 lượt chị được hỗ trợ vốn tự vận động trên 500 triệu đồng và tạo việc làm theo mùa vụ cho 150-200 phụ nữ trong xã. Bên cạnh đó, chi hội còn thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc Khơme làm kinh tế”; giúp chị Nguyễn Thị Tấm mua đất ở để Hội phụ nữ xã vận động xây nhà tình thương. Chính sự năng động từ các nguồn quỹ đã giúp nhiều chị có vốn làm ăn, vươn lên khá giàu. Điển hình là Chi hội trưởng phụ nữ Phan Thị Thanh Tâm, thu nhập 200-300 triệu đồng/năm từ vườn cây ăn trái trên 3 ha. Có kinh tế khá, chị đã tạo việc làm thường xuyên cho 2 phụ nữ đơn thân với thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng. Chị Thị Hâm ở khu phố Đông Phất, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long cũng là phụ nữ điển hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Từ 3 ha đất ruộng, chị Hâm đã cải tạo trồng tầm vông để tăng thu nhập. Đến nay, gia đình chị có 4 ha cao su, 5 ha hồ tiêu, 20 con trâu bò, thu nhập bình quân hơn 300 triệu đồng/năm.

Làm tốt từ thiện và an sinh xã hội

Hàng năm, các cấp đã phát động phong trào nuôi trào nuôi heo đất từ thiện, hũ gạo tình thương, xây dựng mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm. Cụ thể, trong 4 năm, các cấp hội đã nuôi 395 con heo đất, 45 hũ gạo tình thương trị giá hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ; tặng quà và học bổng cho 1.041 trẻ em; xây dựng 40 mái ấm tình thương, tặng 288 sổ tiết kiệm, nấu 51.622 suất cơm từ thiện, vận động 67 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Tập thể điển hình có chi hội nữ kháng chiến phường An Lộc và Phú Thịnh nấu cơm từ thiện ở Bệnh viện đa khoa Phước Long được trên 700 suất cơm, tặng 5 mái ấm tình thương, tặng quà tết, học bổng, xe đạp cho trẻ em nghèo, mồ côi, hiếu học, gia đình khó khăn hơn 700 triệu đồng. Về cá nhân, nổi bật là bà Đoàn Thị Lan ở khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến. Bà đã hỗ trợ học bổng cho 16 trẻ em mồ côi mỗi tháng 100 ngàn đồng, hỗ trợ mua bò, xây nhà tình thương, tặng tập vở với số tiền là 11 triệu đồng/năm, nấu cơm từ thiện 26 triệu đồng/năm. Tương tự, bà Nguyễn Thị Cúc ở phường Hưng Chiến cũng hỗ trợ 1 trẻ tàn tật với số tiền 200 ngàn đồng/tháng, nấu cơm từ thiện 60 triệu đồng/năm, hỗ trợ 380kg gạo cho hội viên nghèo. Hàng năm, bà Cúc tặng từ 30-45 phần quà cho người nghèo ăn tết, mỗi phần 300 ngàn đồng.

Những hoạt động trên đã góp phần vào việc đảm bảo chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chia sẻ khó khăn với người nghèo. Đây cũng là động lực, tinh thần cho phụ nữ nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.           

Hoài Thi

  • Từ khóa
110880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu