Thứ 2, 20/05/2024 19:40:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 08:24, 07/03/2015 GMT+7

Già làng Điểu Re: Gương mẫu cho đồng bào học tập

Thứ 7, 07/03/2015 | 08:24:00 103 lượt xem
BP - Ông Điểu Re (1954) là Chủ tịch Hội đồng già làng xã Phước Thiện (Bù Đốp). Hiện gia đình ông đang sinh sống tại ấp Mười Mẫu. Ông là già làng có uy tín đại diện cho đồng bào Xêtiêng tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần thứ 2/2014.

Già làng Điểu Re với mô hình nuôi dê

Năm 2007, huyện Bù Đốp thực hiện dự án cấp đất sản xuất cho hộ nghèo đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất theo Chương trình 134, gia đình ông Điểu Re được cấp 0,73 ha tại Tiểu khu 67, ấp Mười Mẫu. Có đất sản xuất, ông tích cực trồng cao su, nuôi dê. Ông Điểu Re cho biết: “Năm đầu nhận đất gặp rất nhiều khó khăn vì chưa biết trồng cây gì, chỉ trồng mì với bắp; đến mùa khô thì đất bỏ hoang, phải đi làm thuê. Sau đó, nhờ sự tư vấn của các cơ quan, ban, ngành nên gia đình tôi đã trồng cao su. Các năm đầu mới trồng, tôi xen thêm mì, bắp, đậu. Nhờ biết áp dụng kỹ thuật và siêng chăm sóc, các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, cao su đã khai thác, góp phần quan trọng cải thiện đời sống. Ngoài cây trồng, gia đình tôi còn tập trung chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm như gà, vịt, 6 con dê sinh sản. Đến nay, kinh tế gia đình đã ổn định, bình quân 1 lao động thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, tôi có thời gian tham gia công tác xã hội”.

Chính sự gương mẫu, tích cực lao động và biết học hỏi để vươn lên mà ông Điểu Re ngày càng có uy tín với người dân trong ấp và xã, nhất là trong cộng đồng người Xêtiêng. Năm 2011, ông Điểu Re được nhân dân trong xã bầu làm Chủ tịch Hội đồng già làng Phước Thiện, Phó ban điều hành ấp Mười Mẫu.

Xác định là người đại diện cho đồng bào mình, những năm qua, ông Điểu Re luôn tích cực vận động và phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể, Đồn biên phòng Đắk Huýt tuyên truyền người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của xã. Từ năm 2011 đến nay, đồng bào tại khu định cư 134 không vi phạm quy chế biên giới; không nghe theo kẻ xấu, không vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 134, Bù Đốp hiện có 460 hộ nghèo đồng bào DTTS được cấp 268,83 ha đất sản xuất, trồng là 24,1 ha tiêu, hơn 121 ha điều, 44,6 ha cao su, 2,2 ha cà phê và cây khác gần 69 ha. Đến nay, 460 hộ thụ hưởng Chương trình 134 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng khu định cư 134 có 99 hộ đồng bào, trong đó 62 hộ đã đăng ký hộ khẩu; khu vực đã được hạ thế điện lưới quốc gia.

Hoàng Thơ 

  • Từ khóa
110873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu