Thứ 2, 20/05/2024 20:08:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 09:30, 21/01/2015 GMT+7

Phụ nữ dân tộc thiểu số xã Lộc Hòa

Tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc

Thứ 4, 21/01/2015 | 09:30:00 109 lượt xem
BP - Đã 7 năm trở lại đây, thường lệ vào giữa tháng, Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” lại phối hợp bộ đội biên phòng, xã đội và công an xã tổ chức họp tuyên truyền và cùng phát quang đường biên, cột mốc, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.


Bộ đội biên phòng phối hợp CLB “Phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” phát quang đường biên, cột mốc

Được thành lập từ tháng 7-2008, với 30 thành viên, CLB “Phụ nữ dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” của Chi hội phụ nữ ấp 8b, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp với các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới tích cực tham gia duy trì an ninh trật tự, vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật, không xâm canh, xâm cư... Từ những việc làm đó, CLB góp phần xây dựng một đường biên giới vững chắc, trong tình hình mới hiện nay.

Chúng tôi có dịp đi cùng 20 chị em người Xêtiêng, là những thành viên trong CLB phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc biên giới. Đây là hoạt động hàng tháng của CLB. Chị Dương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Hòa cho biết: CLB được thành lập theo quy chế phối hợp giữa Hội Phụ nữ xã Lộc Hòa và Đồn biên phòng Hoa Lư. Qua 7 năm hoạt động, chị em người dân tộc thiểu số trong CLB đều rất nhiệt tình và vận động thêm người thân chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm canh, xâm cư. Từ đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi có dấu hiệu sai phạm.

Xã Lộc Hòa có 12km đường biên giới, 5 cọc dấu, 2 cọc mốc và 2 cột mốc. 3 ấp giáp ranh với nước bạn Campuchia là 8b, Suối Thôn và ấp 7, có đến 96% là người DTTS, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đồng bào có mối quan hệ thân tộc với xã Pithanu, huyện Sanoul, tỉnh Kratíe (Vương quốc Campuchia) nên thường xuyên xuất hiện tình trạng vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư... Chị Thị Nhiên, Chủ nhiệm CLB của ấp 8b chia sẻ: Lúc mới thành lập CLB, nghe phụ nữ xã và bộ đội biên phòng tuyên truyền vận động, mình thấy ưng bụng ngay, dù lúc đó mình mới 17 tuổi. Cha ruột của mình vì thiếu hiểu biết nên vượt biên trái phép, sau đó chết bên Campuchia từ lúc mình mới sinh ra.

Khi được chị em tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB, Thị Nhiên đã phối hợp với cán bộ Đồn biên phòng Hoa Lư tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, tuyên truyền nhỏ lẻ. Qua đó vận động phụ nữ trong CLB kế hoạch hóa gia đình, ăn ở hợp vệ sinh, không chăn thả gia súc, gia cầm trong nhà... “Chị em trong CLB đã vận động thêm người nhà chấp hành rất tốt. Bộ đội biên phòng cũng lồng ghép hướng dẫn cho chị em cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định sản xuất” - thượng úy Trần Văn Lũy, Chính trị viên Đồn biên phòng Hoa Lư cho biết thêm.

Hiện nay, hầu hết các đồn biên phòng đều duy trì ít nhất mỗi đơn vị một mô hình điểm sáng biên giới, phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc... Các mô hình đều thành lập và hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả tốt từ năm 2008 đến nay. Thời gian tới, bên cạnh nâng cao chất lượng hoạt động các CLB, bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục khảo sát để nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.                                                  

Lâm Anh

 

  • Từ khóa
110870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu