Thứ 2, 20/05/2024 21:14:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:32, 08/10/2014 GMT+7

Cô Hoàng Thị Kim Thanh: Tấm gương tự học và sáng tạo

Thứ 4, 08/10/2014 | 07:32:00 110 lượt xem
BP - Tròn 30 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, trong đó 17 năm dạy tại trường Mầm non Sơn Ca (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), cô Hoàng Thị Kim Thanh (48 tuổi) luôn đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh và năm 2013 là giáo viên giỏi cấp quốc gia. Với bề dày kinh nghiệm, cô Thanh luôn tạo ra những tiết học sôi nổi, thú vị, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.

YÊU TRÒ NHƯ CON

Cô Hoàng Thị Kim Thanh

Năm 1984, cô Hoàng Thị Kim Thanh nhận nhiệm vụ giữ trẻ khi là công nhân Công ty cao su Đồng Phú. Cô cho biết: “Giữ trẻ trong công ty cao su phải đón các bé từ 2-3 giờ sáng nên tôi phải sắp xếp việc gia đình. Khi tôi có con nhỏ, ông bà nội hiểu và thông cảm, tạo điều kiện nên tôi vẫn làm tốt công việc”. Cô Thanh tâm niệm: “Tình yêu thương trẻ mới là phương pháp dạy tốt nhất”. Từ đó, cô Thanh đều coi các bé như con, cháu của mình để giảng dạy, chăm sóc.

Vì thế, tỷ lệ trẻ đến lớp của cô Thanh luôn đạt trên 90%, không có trẻ bị suy dinh dưỡng, bé khỏe, bé ngoan chiếm tỷ lệ cao. Năm học 2009-2010, bé khỏe, bé ngoan cấp cơ sở lớp cô có 14 cháu, cấp huyện 11 cháu và cấp tỉnh 9 cháu. Năm học 2010-2011, lớp cô có 11 bé khỏe, bé ngoan cấp tỉnh.

KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Năm học 2013-2014, cô Hoàng Thị Kim Thanh là một trong ba giáo viên mầm non của Bình Phước đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia; là gương điển hình của ngành giáo dục huyện Đồng Phú về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012, cô Thanh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục.

Cô Thanh chia sẻ: “Phần thưởng của người giáo viên mầm non là chất lượng chăm sóc trẻ được nâng cao và các cháu phấn chấn, vui vẻ mỗi ngày. Để đạt được điều đó, giáo viên phải tâm huyết với nghề, yêu trẻ và không ngừng sáng tạo trong cách dạy”. Ngay từ những ngày đầu đến với nghề, cô Thanh đã tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và đạt giải cấp huyện. Cô đã đăng ký viết sáng kiến “Một số biện pháp giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ 25-36 tháng tuổi” đạt giải C cấp tỉnh. Sáng kiến “Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ nhà trẻ” không chỉ đạt giải C cấp tỉnh mà còn được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy của cô Thanh.

Cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca cho biết: Cô Thanh luôn ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, là giáo viên giỏi, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động. Cô cũng luôn tự tìm kiếm thông tin để nâng cao chuyên môn, sáng tạo các mô hình dụng cụ học tập từ những phế phẩm. Những mô hình đơn giản nhưng gần gũi đã thu hút trẻ tích cực học tập, nhất là phát triển ngôn ngữ cho nhóm trẻ.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
110854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu