Thứ 2, 20/05/2024 23:14:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 13:15, 11/07/2014 GMT+7

Anh Phạm Thanh Phong với sáng chế máy quạt tiêu, máy suốt tiêu

Thứ 6, 11/07/2014 | 13:15:00 1,890 lượt xem
BP - Từ sáng chế chiếc máy suốt tiêu, quạt tiêu quay tay đầu tiên vào năm 2000, thợ cơ khí Phạm Thanh Phong (40 tuổi) ở ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) đã cải tiến, nâng cấp máy chạy bằng dầu diezen và năm 2006 bằng mô tơ điện. Sáng chế của anh được Sở Công thương bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu năm 2012.

NHIỀU TIỆN ÍCH

Tại lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh” ngày 25-6, máy suốt tiêu và quạt tiêu chạy bằng động cơ điện do xưởng cơ khí Thanh Phong sản xuất được nhiều  nông dân quan tâm. “Vua trồng tiêu” Nguyễn Bá Thịnh ở ấp 4, xã Lộc An (Lộc Ninh) phấn khởi: “Những chiếc máy suốt tiêu, quạt tiêu cơ điện của anh Phong không chỉ giúp nhà vườn tăng năng suất, hiệu quả lao động, giảm giá thành sản xuất mà còn làm được hạt tiêu đen đạt các tiêu chí sạch - đẹp, đúng dung lượng theo hợp đồng bao tiêu của doanh nghiệp”.

Những chiếc máy quạt tiêu quay tay thủ công, sáng chế đầu tiên của anh Phong vẫn được nhiều nhà vườn sử dụng

 

Đến xưởng cơ khí Thanh Phong mùa xuống giống, chúng tôi gặp nhiều người trồng tiêu ở huyện Phú Giáo (Bình Dương), Bù Đốp... đến Lộc Ninh mua dây tiêu nhân tiện chở luôn máy suốt tiêu, quạt tiêu cơ điện do ông chủ Phạm Thanh Phong sáng chế. Chị Lê Thị Thủy - vợ anh Phong, phấn khởi: Sau khi tham dự Hội chợ triển lãm công thương - nông nghiệp Đông Nam bộ, tổ chức tại thị xã Đồng Xoài năm 2013, xưởng cơ khí của gia đình đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ người trồng tiêu trong, ngoài tỉnh và cả ở Campuchia. Hiện mỗi năm, xưởng cơ khí Thanh Phong sản xuất trên 200 máy suốt tiêu, quạt tiêu cơ điện và chưa có khách hàng nào đã mua mà phải trả lại!

Anh Phong cho biết: Máy cơ điện tuốt được tiêu tươi, với công suất 1-1,5 tấn/giờ và phân loại tiêu chín, tiêu xanh so máy quay tay. Tiêu tươi vừa hái xong đưa vào suốt, đạt tỷ lệ sạch cuống 95% và không phải phơi héo như máy quay tay. Riêng về máy quạt có loại nhỏ, vừa và lớn để phù hợp với sản lượng vườn tiêu của mỗi hộ. Máy quạt lớn có công suất 2,5-3 tấn/giờ. Nếu quạt bằng máy quay tay thủ công chỉ phân 2 loại nông dân vẫn thường gọi là tiêu lép, tiêu chắc và sau khi quạt phải sàng sảy lại. Quạt bằng máy điện phân làm 4 loại: Tiêu đầu giá, tiêu chắc đẹp và tiêu lép, tiêu bụi. Quạt xong nhà vườn không phải sàng sảy, hạt tiêu không bị tróc vỏ. 

NIỀM ĐAM MÊ SÁNG CHẾ

Năm 1995, anh Phong đến xã Lộc Hiệp trồng tiêu nhưng vẫn đam mê học và làm thêm nghề cơ khí ở Bình Long.

Vườn tiêu của gia đình anh Phong có sản lượng 12-15 tấn/năm. Vợ anh cho biết: 6 giờ chiều, anh Phong từ Bình Long về nhà chỉ kịp ăn uống qua loa là phải đạp tiêu vừa mới phơi xong. Người có sức khỏe tốt, mỗi ngày cũng chỉ đạp được khoảng 200kg tiêu, đạp xong phải mất công nhặt lại tiêu sót. Nếu thuê hết công đoạn thì giá bán không bù nổi giá thành sản xuất. Năm 2000, anh Phong thuê đất tại chợ Lộc Hiệp mở xưởng cơ khí. Cũng trong năm 2000, chiếc máy suốt tiêu, quạt tiêu thủ công quay tay được anh Phong thí điểm sản xuất. Chị Thủy rất vui khi nói về ngày đầu tiên gia đình suốt tiêu, quạt tiêu bằng máy: “Cả xóm kéo về sân nhà xem, vui lắm!”. Không dừng lại sản phẩm đầu tay, năm 2001, anh Phong lại mày mò sáng chế máy chạy bằng dầu diezen, bởi thời điểm này đa số nhà vườn chưa có điện. Tiếng lành đồn xa, xưởng cơ khí của gia đình anh Phong tấp nập người đến đặt hàng. Chị Thủy vẫn còn nhớ: “Hồi đó, đường sá khó đi, phương tiện lưu thông chỉ là những chiếc xe máy cà tàng nên ra đến đường lộ khó lắm. Để bảo đảm máy dùng được, khi đi mua họ đều chở theo 1 bao tiêu để chạy thử tại chỗ”.

Khi các khu dân cư được kéo điện lưới quốc gia, anh Phong tiếp tục với đam mê cải tiến máy quạt tiêu, suốt tiêu chạy bằng điện. Năm 2006, xưởng cơ khí Thanh Phong hoàn chỉnh sản phẩm đầu tiên. Năm 2012, máy suốt tiêu, quạt tiêu cơ điện do anh Phong sáng chế được Sở Công thương bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu. Anh Phong cũng đã làm hồ sơ tham dự hội thi Sáng tạo kỹ thuật các cấp năm 2014-2015.      

 Phương Hà

  • Từ khóa
110835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu