Thứ 3, 21/05/2024 05:08:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 14:12, 12/09/2013 GMT+7

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện: Kinh nghiệm ở Nông trường Xa Cam

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:12:00 185 lượt xem

Luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công ty giao; 8 năm liên tục đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha; đời sống vật chất, tinh thần người lao động không ngừng được cải thiện, nâng cao; công tác xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng... Đó là những “điểm nhấn” của Nông trường Xa Cam (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) trong những năm qua.

8 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT NĂNG SUẤT TRÊN 2 TẤN/HA

Nông trường Xa Cam được giao quản lý, khai thác 1.760,63 ha, trong đó vườn cây khai thác 1.444,89 ha, đứng chân trên địa bàn các xã, phường Thanh Lương, Thanh Phú, Hưng Chiến, An Lộc (TX. Bình Long); An Phú, Minh Tâm (Hớn Quản). Trong những năm qua, ban lãnh đạo nông trường đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị đổi mới công tác quản lý, tăng cường bám vườn cây để điều hành sản xuất. Nhờ đó, nông trường luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Năm 2010, kế hoạch giao 2.973 tấn, đơn vị đã thực hiện 3.080,2 tấn, đạt 103,2%; năm 2011, kế hoạch 2.780 tấn, thực hiện 3.026,1 tấn, đạt 109,3%; năm 2012, kế hoạch 2.780 tấn, thực hiện 3.157,3 tấn, đạt 114%... Đặc biệt, trong 8 năm (2005-2012), Nông trường Xa Cam luôn nằm trong câu lạc bộ các nông trường đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tại hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su lần thứ XII do công ty tổ chức (năm 2010), Nông trường Xa Cam xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn.


Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của nông trường

Chúng tôi đến Đội 16 - đơn vị nhiều năm dẫn đầu trong nông trường về tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng. Anh Ngô Văn Hiển, Bí thư chi bộ, Đội trưởng cho biết, Ban chỉ huy đội luôn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nông trường, chăm sóc và khai thác đảm bảo quy trình kỹ thuật; tuyên truyền, vận động công nhân thực hiện tốt nội quy lao động. Đội cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các ấp, sóc trên địa bàn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây, sản phẩm.

 QUAN TÂM, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Năm 2010, tiền lương toàn nông trường đạt 9,112 triệu đồng/người/tháng; năm 2011 tăng lên 12,283 triệu đồng/người/tháng; năm 2012 đạt 10,843 triệu đồng/người/tháng do giá bán giảm. Bình quân tiền lương 6 tháng đầu năm 2013 đạt hơn 5,6 triệu đồng/người/tháng. Trong điều kiện giá bán giảm mạnh như năm nay thì mức lương bình quân của Nông trường Xa Cam cao hơn so với mặt bằng chung của các đơn vị khác trong công ty. Phó bí thư đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn nông trường Lê Hồng Phan cho biết, bên cạnh thu nhập từ tiền lương, các tổ chức đoàn thể nông trường như công đoàn, hội cựu chiến binh đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ xoay vòng vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 136 triệu đồng.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của nông trường phát triển sâu rộng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hiện 100% đội sản xuất có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Nông trường được công ty đầu tư kinh phí xây dựng sân quần vợt sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ phong trào luyện tập thể thao tại đơn vị.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Đảng bộ nông trường hiện có 51 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Ban chấp hành đảng bộ nông trường đã tập trung thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng hằng năm của đảng bộ và các chi bộ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đồng chí Lê Hồng Phan cho biết, qua đánh giá, phân loại hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên của nông trường đạt tiêu chuẩn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 4/4 chi bộ và đảng bộ nông trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nông trường Nguyễn Đức Hùng chia sẻ kinh nghiệm. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, đảng viên từ nông trường đến tổ sản xuất thực sự là những tấm gương trong lời nói, việc làm để quần chúng tin tưởng, ủng hộ. Nông trường Xa Cam là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mô hình mới, sáng tạo như tổ chức và duy trì chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần. Trong buổi chào cờ có nội dung đọc một mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị tự liên hệ bản thân và đề ra phương hướng, phấn đấu phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cơ bản nhận thấy hầu hết cán bộ, đảng viên của nông trường không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ đúng quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được giữ vững... Năm 2012, Đảng bộ Nông trường Xa Cam vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích 3 năm liên tục (2010-2012) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
110783

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu