Thứ 3, 21/05/2024 02:21:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 10:26, 14/05/2013 GMT+7

Con đường trở thành “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:26:00 108 lượt xem

Tại Festival “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ IV do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Hải Phòng trong hai ngày 4 và 5-5-2013, công nhân khai thác mủ Dương Văn Hai, Nông trường Trà Thanh (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh tham dự sự kiện này. Để có được thành công như ngày hôm nay là một quá trình vượt khó và nỗ lực phấn đấu không ngừng của chàng trai quê gốc Hà Tây này.


Dương Văn Hai (hàng trước, thứ hai từ trái sang) cùng các thợ cạo mủ giỏi của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại Festival

Năm 1995, Dương Văn Hai  mới 10 tuổi theo gia đình vào xã Thanh An, huyện Bình Long (cũ) lập nghiệp. Học hết trung học cơ sở, vì gia đình khó khăn nên Hai nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Năm 2002, anh được nhận vào làm công nhân khai thác mủ tại đội 4, Nông trường Trà Thanh. Anh Hai nhớ lại: “Những ngày mới vào làm công nhân, tay nghề của mình còn yếu. Tổ trưởng và cán bộ kỹ thuật của đội phải chỉ bảo từ cách cầm dao đến tư thế đứng cạo. Để không phụ lòng tin của mọi người, mình quyết tâm rèn luyện nâng cao tay nghề”. Tháng 10-2005, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Phòng Kỹ thuật - hậu cần, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước. Hai năm sau, anh xuất ngũ về tiếp tục làm công nhân khai thác mủ tại tổ 2, đội 1, Nông trường Trà Thanh. Ngoài thời gian đi làm, anh còn học bổ túc trung học phổ thông và tốt nghiệp năm 2009.

Từ năm 2008 đến nay, anh luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác đơn vị giao từ 0,8 đến 1 tấn mủ/năm, kỹ thuật đạt loại giỏi. Năm 2010, anh được nông trường chọn tham gia hội thi “Thợ giỏi thu hoạch mủ” cấp công ty và đoạt giải khuyến khích. Cùng năm đó, anh được công ty chọn đi thi thợ giỏi toàn ngành và đoạt giải khuyến khích. Mỗi lần dự thi anh lại rút ra nhiều bài học. Năm 2012, anh tiếp tục được nông trường chọn tham gia hội thi thợ giỏi cấp công ty và xuất sắc giành giải nhất “bàn tay vàng” với phần thưởng 20 triệu đồng.

Không chỉ là công nhân xuất sắc, anh Hai còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào của đơn vị. Anh được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch công đoàn bộ phận, phó bí thư chi đoàn.

Trong ngôi nhà nhỏ rộng khoảng 60m2, tại tổ 7, ấp An Hòa, xã Thanh An, treo rất nhiều bằng khen, giấy khen các cấp ghi nhận, biểu dương thành tích của anh. Anh Hai cho biết: “Mình làm công nhân khai thác mủ, vợ làm công nhân trồng mới. Tiền lương của hai vợ chồng mỗi năm được khoảng 180-200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cho cuộc sống và sinh hoạt, số còn lại để tích lũy. Ngoài tiền mua nhà, đất đang ở hiện nay, vợ chồng mình còn mua thêm 1 ha đất trồng điều và cao su. Thu nhập từ kinh tế phụ (điều và cao su) mỗi năm trên 50 triệu đồng”.

Anh Hai vinh dự được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2011), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen (các năm 2010, 2012. Gia đình anh là một trong 33 gia đình tiêu biểu, đại diện công ty tham dự lễ biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức (năm 2012). Ngày 11-11-2012, anh Dương Văn Hai vinh dự được kết nạp Đảng.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
110754

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu