Thứ 6, 26/04/2024 12:10:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 09:13, 18/01/2017 GMT+7

Tự hào là công dân Bình Phước ưu tú

Thứ 4, 18/01/2017 | 09:13:00 95 lượt xem

BP - Sinh năm 1981 trong một gia đình có cả ba, mẹ đều làm công nhân trong ngành cao su, tháng 7-1999, chị Phạm Thị Thu (ảnh) được tuyển dụng vào làm công nhân khai thác mủ tại Nông trường Bình Minh (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long). Hơn 16 năm gắn bó với nghề, năm nào chị cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đơn vị giao. Từ năm 2008-2012, chị là thành viên đội tuyển của công ty tham gia hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức. Hội thi năm 2008, chị đã xuất sắc đoạt giải khuyến khích. Bằng sự nỗ lực không ngừng, tháng 12-2013, chị Thu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Là công nhân khai thác mủ cao su, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Năm 2014, chị khai thác được 6,073 tấn mủ, đạt 116,3% kế hoạch; năm 2015 khai thác 7,675 tấn, đạt 123,7% kế hoạch; năm 2016 khai thác 7,323 tấn, đạt 104% kế hoạch. Trình độ tay nghề hằng năm của chị luôn xếp loại giỏi. Chị là một trong những công nhân thực hiện sản lượng tấn mủ vượt cao nhất đơn vị. Trong công việc chuyên môn hằng ngày, chị tích cực tìm tòi, sáng tạo ra nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực. Thông thường, để gắn máng chắn mưa công nhân phải nung nóng dầu hắc, nếu sơ suất sẽ dễ bị phỏng dẫn đến việc gắn máng chắn mưa gián đoạn, hiệu quả không cao. Chị đã tự tìm tòi, thử nghiệm và trình Ban giám đốc nông trường phương pháp sử dụng dầu nguội để gắn máng chắn mưa vừa an toàn, tiết kiệm, đồng thời tăng năng suất lao động. Phương pháp của chị đạt hiệu quả cao, được nhiều công nhân trong đơn vị hưởng ứng, làm theo.

Anh Mai Công Nguyên, Tổ trưởng tổ 2, Nông trường Bình Minh khẳng định: “Chị Thu là công nhân khai thác mủ có trình độ tay nghề cao, sáng tạo trong làm việc, luôn nhiệt huyết với các hoạt động do nông trường và cấp trên tổ chức, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với mọi người nên ai cũng tin yêu, quý mến”.

Chị Thu chia sẻ: “Khi biết mình được bình chọn là 1 trong 20 công dân Bình Phước ưu tú, tôi cảm thấy quá bất ngờ, tự hào và hạnh phúc”. Bởi trong suy nghĩ của mình, chị luôn rất khiêm tốn khi cho rằng, 20 năm qua trên mảnh đất Bình Phước hẳn sẽ có rất nhiều người xứng đáng được tôn vinh nhưng may mắn đã mỉm cười với chị.

Chị cho biết thêm, cả hai vợ chồng đang công tác chung đơn vị nên luôn chia sẻ, động viên nhau nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình khó khăn do giá mủ giảm, vì vậy anh chị phải tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt, tích cực lao động để tăng thu nhập. Hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chị là hai con gái đang học lớp 9 và lớp 4 đều học giỏi, chăm ngoan.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, chị Thu vinh dự được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2013). Chị là cá nhân điển hình của công ty được Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2015). Bên cạnh đó, chị còn được Tập đoàn, Công đoàn cao su Việt Nam và công ty tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
110969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu