Thứ 6, 26/04/2024 18:58:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:23, 18/01/2017 GMT+7

Giảm khoảng cách giàu - nghèo

Thứ 4, 18/01/2017 | 08:23:00 171 lượt xem

BP - Ngày 12-1-2017, tại hội thảo công bố chiến dịch thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo tại Việt Nam do Oxfam tổ chức, có những thông tin làm cho ai cũng phải suy ngẫm. Đó là, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất trong 10 năm; thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo trên cả nước... Điều đó cho thấy khoảng cách giàu - nghèo ở nước ta ngày càng quá lớn. Vì vậy, công tác giảm nghèo bền vững đã và đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong những năm qua, thực hiện công tác giảm nghèo, Quốc hội, Chính phủ đã nhìn nhận tất cả các dạng bất bình đẳng về kinh tế và đã có các chính sách phù hợp nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ngày 6-1-2017, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg  về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát động phong trào thi đua với quyết tâm “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2016, dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực giảm nghèo là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nhờ vậy, cả nước có thêm 15 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2016, cả nước có 2.358 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 1,43% so với mục tiêu của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đặt ra. Mặc dù năm qua đất nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, hạn mặn, lũ lụt và sự cố ô nhiễm môi trường biển nhưng đến cuối năm, tỷ lệ nghèo cả nước còn 8,58-8,38%, giảm khoảng 1,3%-1,5% so với cuối năm 2015.

Bình Phước là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện rất tốt công tác giảm nghèo. Những năm qua, Bình Phước đã thực hiện nhiều chính sách và dự án giảm nghèo như: Tín dụng ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, y tế, giáo dục, các dự án dạy nghề cho người nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, phát triển cơ sở hạ tầng các vùng, khu vực có số hộ nghèo cao, nhất là với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Tại hội nghị lần thứ 4 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1% theo tiêu chí hiện hành. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong những năm tới, tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đang thực hiện ở các huyện, thị xã. Đặc biệt là việc xây dựng mới 5 mô hình giảm nghèo, tập trung vào các xã có tỷ lệ nghèo cao nhất tỉnh, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Theo kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, mỗi năm tỉnh Bình Phước phấn đấu giảm 2% số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngay trong năm 2017, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 6 ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, phấn đấu giảm 0,6% hộ nghèo đa chiều. Với những kế hoạch cụ thể và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến năm 2020 tỉnh Bình Phước sẽ là một trong những địa phương giảm nghèo nhanh, bền vững và thu hẹp đáng kể khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu