Thứ 5, 02/05/2024 02:19:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:57, 19/04/2024 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2024)

Bản hùng ca bất diệt

Tấn Hòa
Thứ 6, 19/04/2024 | 04:57:17 1,199 lượt xem
BPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa dự gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta...

Ngược dòng lịch sử của hơn 70 năm về trước, tháng 11-1953 với sự giúp sức của Mỹ, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, một cứ điểm mạnh nhất Đông Dương để khống chế toàn bộ khu vực Tây Bắc nước ta và Thượng Lào. Tại đây, chúng bố trí hơn 16.200 quân được trang bị khí tài chiến tranh hiện đại nhằm nghiền nát quân chủ lực của ta. Nắm chắc ý đồ của địch, đầu tháng 12-1953, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng mặt trận. Với tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch, cả nước sục sôi khí thế, hướng về Điện Biên Phủ trên tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Các đơn vị quân chủ lực của ta ngày đêm vượt núi, băng rừng, kéo pháo vào trận địa. Hơn 260.000 dân công, thanh niên xung phong ở các vùng hậu phương đã bất chấp mưa bom, bão đạn để thồ hàng, tải lương thực, mở đường tiến về Điện Biên. Sau thời gian chuẩn bị, ngày 13-3-1954 quân ta nổ súng mở màn chiến dịch tấn công vào “pháo đài bất khả xâm phạm” của địch... Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Với chiến thắng này, dân tộc ta đã viết nên trang sử chói lọi về chống giặc ngoại xâm trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc kẻ thù phải ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương; đồng thời làm rung chuyển toàn bộ hệ thống thuộc địa trên toàn thế giới. Là “tiếng sấm” rền vang khắp “năm châu bốn biển” cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa trên thế giới tự đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước...

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông; bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo... đưa nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu thành một quốc gia phát triển năng động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế đa quốc gia… mà còn là bạn bè tốt, đối tác tin cậy của các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những kết quả về phát triển kinh tế, sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội và thành tựu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã viết nên những trang sử vàng chói lọi nhất. Càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tinh thần chiến đấu của quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng để tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu