Thứ 7, 27/04/2024 14:56:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 05:23, 26/03/2024 GMT+7

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2024)

Hành động đẹp của tuổi trẻ biên giới

Huỳnh Nguyên
Thứ 3, 26/03/2024 | 05:23:51 2,716 lượt xem
BPO - Tháng thanh niên 2024, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tại các huyện biên giới, Tháng thanh niên 2024 ghi nhiều dấu ấn đẹp, ý nghĩa với chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

BỒI ĐẮP LÝ TƯỞNG, KHÁT VỌNG THANH NIÊN

Bên cạnh những hoạt động chính cùng thanh niên cả nước hưởng ứng Tháng thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng năm 2024, hoạt động có ý nghĩa của thanh niên huyện biên giới Bù Đốp là tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm người trẻ với chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới. Thông qua chương trình, Đoàn thanh niên xã Phước Thiện đã phối hợp Đồn biên phòng Phước Thiện tổ chức lễ kết nạp 25 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn tại cột mốc biên giới.

Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức tại cột mốc biên cương, mang ý nghĩa to lớn, là niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước

Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp Tạ Minh Tâm cho biết, Huyện đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ, thăm và tìm hiểu cột mốc biên giới, đặc biệt là tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại các địa chỉ đỏ, cột mốc biên giới. Dự kiến 7/7 đoàn thanh niên các xã, thị trấn và 2 đoàn trường học sẽ tổ chức kết nạp đoàn viên tại địa chỉ đỏ, cột mốc biên giới với khoảng 500 đoàn viên.

Đoàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp phối hợp Đoàn phường Phú Mỹ, Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trao tặng công trình “Tiếp sức đến trường” với tổng kinh phí 10 triệu đồngcông trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 12 triệu đồng cho ấp Tân Hưng và công trình “Đường cờ biên giới” cho Đồn biên phòng Phước Thiện

“Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi!”, “Tháng ba biên giới” 2024 của thanh niên Bù Đốp dự kiến diễn ra đến hết tháng 3, trong đó Bộ đội biên phòng Bình Phước sẽ trao tặng 1 công trình thư viện sách cho Trường tiểu học Thiện Hưng B; khánh thành và trao bảng tượng trưng công trình “Ánh sáng biên cương” cho Đồn biên phòng Bù Đốp trị giá 25 triệu đồng…

Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê trị giá 12 triệu đồng trên địa bàn ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp được nhân dân địa phương ghi nhận rất thiết thực

NHIỀU HOẠT ĐỘNG AN SINH THIẾT THỰC

Tại huyện Bù Gia Mập, một trong nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Đoàn thanh niên xã Phước Minh thực hiện trong Tháng thanh niên là phối hợp với Chi đoàn VietinBank chi nhánh Bình Phước cùng góp công sức, kinh phí hơn 16 triệu đồng sửa nhà cho gia đình bà Trương Thị Bích, ngụ ấp Bù Tam, xã Phước Minh. Hoàn cảnh bà Bích khó khăn, nhà ở dột nát, có con trai đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập) thay mái tôn, đòn tay, kèo mục, hỏng, xây dựng công trình phụ nhà vệ sinh cho gia đình bà Trương Thị Bích ngụ ấp Bù Tam

Tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ, nhóm từ thiện Fly To Sky thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia cùng các đơn vị đồng hành, Huyện đoàn Bù Gia Mập phối hợp tổ chức ngày hội “Tháng ba biên giới” năm 2024 với hơn 500 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, thầy cô giáo và học sinh tham gia. Chương trình đã trao tặng công trình “Thư viện Bồ câu trắng” với hơn 500 đầu sách thiếu nhi; tổ chức 6 gian hàng “0 đồng”; 3 gian hàng trò chơi, giao lưu với thiếu nhi khó khăn; trao 50 suất quà cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Ơ với tổng kinh phí 184 triệu đồng.

Thư viện Bồ câu trắng tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đk Ơ, huyện Bù Gia Mập đã được trang trí, sắp xếp với 2 kệ sách và 500 cuốn sách, truyện thiếu nhi, thu hút các em học sinh 

Bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập Trần Quang Bình cho biết, sẽ có thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực được đưa vào sử dụng như công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn 9, xã Đắk Ơ. Công trình do Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ.

MANG NỤ CƯỜI CHO EM

“Mang nụ cười cho em” là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên của tuổi trẻ Đội điều tra tổng hợp, Đoàn thanh niên Công an huyện Lộc Ninh phối hợp Đoàn xã Lộc Phú và đoàn từ thiện Phát Tâm tổ chức. Chương trình tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian cho thiếu nhi kết hợp tặng 400 phần ăn, 400 chai nước suối, 100 áo mới cho các em từ 1 đến 7 tuổi; 300 áo mới cho các em học sinh cấp 2; tặng 50 phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó trên địa bàn xã Lộc Phú. Tổng trị giá quà tặng hơn 50 triệu đồng.

Trao tặng 2.880 hộp sữa, trị giá 25 triệu đồng cho các em học sinh Trường TH&THCS Lộc Thịnh và Trường mẫu giáo Vàng Anh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Dịp này, Đoàn thanh niên xã Lộc Thịnh phối hợp với Đoàn xã Cây Trường II, Đoàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, trao tặng 2.880 hộp sữa dinh dưỡng cho học sinh Trường TH&THCS Lộc Thịnh và Trường mẫu giáo Vàng Anh, với tổng trị giá 25 triệu đồng. Đoàn thanh niên xã còn phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và đơn vị tình nguyện Sở Y tế - Công đoàn ngành - Đoàn cơ sở y tế tỉnh Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 200 hộ dân trên địa bàn xã Lộc Thịnh.

Các chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Hội LHPN xã Lộc Hòa ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" vệ sinh khu vực cột mốc biên giới, Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Nhà bia tưởng niệm Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Hơn 20 năm thực hiện chương trình Tháng thanh niên, tuổi trẻ các huyện biên giới Bình Phước đã khắc phục khó khăn về kinh phí, địa bàn biên giới, dân tộc… góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp. Những hành động đẹp, ý nghĩa của tuổi trẻ biên giới đã ghi dấu ấn với chính quyền và nhân dân địa phương, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.­

  • Từ khóa
192696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu