Thứ 7, 27/04/2024 18:56:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khởi nghiệp 14:12, 12/10/2021 GMT+7

Điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp

Thứ 3, 12/10/2021 | 14:12:15 2,333 lượt xem
BPO - Huyện biên giới Lộc Ninh có 33.833 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó 28% phụ nữ dân tộc thiểu số. Các gia đình hội viên phụ nữ chủ yếu làm nông, công nhân, mua bán nhỏ và làm thuê. Những năm qua, được hỗ trợ vốn, kinh nghiệm và tham gia các lớp tập huấn, truyền thông về chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, nhiều hội viên Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chị Thị Sapha ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh thuộc hộ nghèo, không có đất sản xuất. Gia đình chị đã được Chi hội phụ nữ ấp tạo điều kiện vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lộc Ninh, với số tiền 50 triệu đồng. Có vốn, chị Sapha đầu tư làm chuồng trại, mua 2 con bò giống về nuôi. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 5 con. Năm 2020, gia đình chị có tiền sửa nhà và thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã giúp 269 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, trong đó có 64 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số, 55 phụ nữ tín đồ tôn giáo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 6,78% đầu nhiệm kỳ hiện còn 1,68%.

Bên cạnh khai thác nguồn vốn, Hội LHPN huyện Lộc Ninh còn phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã (HTX), ban quản lý các tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý. Bà Trần Thị Ngọ, Giám đốc HTX kinh doanh, chăn nuôi dê xã Lộc Hiệp cho biết, HTX thành lập năm 2018, đến nay có tổng đàn hơn 5.000 con. Đây là HTX đầu tiên của tỉnh do phụ nữ thành lập và quản lý. Ngành nghề chính của HTX là chăn nuôi dê giống, dê thịt, chế biến và kinh doanh thực phẩm từ thịt dê. Các thành viên HTX thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về con giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi và ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm nên hiệu quả đạt cao.

Hội LHPN huyện Lộc Ninh hỗ trợ ra mắt 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý (ảnh chụp năm 2018)

Bằng nhiều cách làm sáng tạo trong hỗ trợ thành viên về kỹ thuật chăn nuôi, năm 2019, HTX kinh doanh, chăn nuôi dê xã Lộc Hiệp được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn là một trong những mô hình tiêu biểu tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ với nền kinh tế xanh” tổ chức tại Hà Nội và được UBND tỉnh chọn là một trong 4 mô hình tiêu biểu năm 2019.

Bà Tô Thị Thêu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Ninh cho biết: Tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp khiến nhiều mặt hàng nông sản, vật nuôi của gia đình hội viên khó khăn trong tiêu thụ, làm giảm đáng kể thu nhập. Tuy nhiên, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành, thực hiện nhiều kế hoạch hỗ trợ như: Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025; xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện và xã; huy động vốn nhàn rỗi trong hội viên, tư vấn kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp...

5 năm qua, có 46/91 hội viên phụ nữ huyện được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 14 ý tưởng được hướng dẫn tham gia 4 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh và Trung ương. Huyện hội đã hỗ trợ ra mắt 4 gian hàng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa do phụ nữ tạo nên; thành lập 2 HTX và 5 tổ hợp tác kinh tế.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện cũng đã phối hợp hướng dẫn kinh nghiệm phát triển kinh tế, dạy nghề, giới thiệu việc làm… cho hội viên nông thôn, huy động vốn tiết kiệm và vốn hỗ trợ với tổng hơn 137 tỷ đồng. Qua đó giúp 100% phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, vốn ủy thác cho vay hơn 116,587 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 6 tỷ đồng và hoạt động tiết kiệm thu hút 138/138 chi, tổ hội tham gia với 14,597 tỷ đồng.

Với việc huy động nhiều nguồn lực, linh động, sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhiều hộ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế ở Lộc Ninh đã vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc.

Thanh Tuyền

  • Từ khóa
131115

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu