Thứ 6, 10/05/2024 00:07:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 08:14, 20/10/2023 GMT+7

Tăng dày phên giậu biên cương

Minh Nhâm - Hoàng Thu - Minh Luận
Thứ 6, 20/10/2023 | 08:14:04 186 lượt xem

Bài 3:
BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

BPO - Biên giới là phên giậu của Tổ quốc. Biên thịnh thì quốc cường. Biên giới có hòa bình, ổn định thì đất nước mới phát triển. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sẽ không thể hoàn thành nếu không dựa vào sức mạnh của nhân dân, đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta ngay từ khi ra đời, phát triển và được nhấn mạnh hơn tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đề án số 811 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về “tăng dày” phên giậu biên cương là một trong những nhiệm vụ quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Xây thành trì vững chắc

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhận định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh biên giới thuộc địa bàn quân khu đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng biên. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, tự nhiên, xã hội, nhiều nơi trên tuyến biên giới chưa có dân cư sinh sống, hoặc có nhưng rất ít. Đây cũng là khu vực mà kinh tế, dịch vụ, văn hóa, xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước thăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, được sự đồng thuận của các địa phương, ngày 1-4-2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ban hành Quyết định số 811/QĐ-BTLQK7 về Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025” làm tâm điểm, hướng tới phát triển thành khu, cụm dân cư biên giới, để nhân dân tham gia cùng các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước thăm khu dân cư biên giới ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Hiện nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia qua địa bàn Quân khu 7 có 65 chốt dân quân. Thực hiện đề án, đến nay, các tỉnh biên giới Bình Phước, Long An, Tây Ninh đã xây dựng, khánh thành, bàn giao 43 điểm/411 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, vượt 9 điểm/241 căn so với đề án xác định. Trong đó, Bình Phước đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2 ngay trong năm 2019, về trước kế hoạch 3 năm. Từ năm 2020, Bình Phước đã triển khai thực hiện giai đoạn 3. Đến nay, Bình Phước đã xây dựng và bàn giao 7 điểm/111 căn nhà, vượt 2 điểm/86 căn so với đề án quân khu xác định. Đồng thời xây dựng 4 điểm dân cư liền kề đồn biên phòng, với 41 căn.

Lực lượng dân quân sinh sống trong khu dân cư biên giới ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa thực hiện nghi thức chào cột mốc trước khi phối hợp tuần tra trên địa bàn

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, nhân dân là chỗ dựa, lực lượng vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp của nhân dân biên giới trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước là rất to lớn, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo. Vì vậy, việc xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; tăng dày dân cư ở khu vực biên giới là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xóa dần “vùng trắng” về dân cư

Là 1 trong 3 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cũng như các tỉnh Long An, Tây Ninh, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bình Phước tiếp tục hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam do chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia gây ra. Trong ký ức của nhiều người, biên giới các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh của Bình Phước lúc bấy giờ rất hoang vu, dân cư sinh sống thưa thớt. Bước vào giai đoạn khôi phục và xây dựng đất nước, cùng với rà phá bom mìn, hàn gắn vết thương chiến tranh, trên tuyến biên giới, Bình Phước đã xây dựng các chốt dân quân xen kẽ đồn biên phòng, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Đặc biệt, thực hiện Đề án số 811, Kế hoạch số 869/KH-BTL ngày 27-3-2021 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng trên địa bàn quân khu giai đoạn 2021-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 kế hoạch tổ chức thực hiện.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị tổng kết và tham quan mô hình điểm về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ - mô hình xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu 7

Bằng nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sau 4 năm triển khai thực hiện, Bình Phước đã quy hoạch 11 điểm dân cư, hoàn thành cả 3 giai đoạn, về đích trước kế hoạch 3 năm.

“Các điểm dân cư góp phần từng bước xóa dần “vùng trắng” về dân cư trên tuyến biên giới, hướng tới bố trí dân cư đều khắp trên toàn tuyến để thực hiện tốt phong trào nhân dân tự quản đường biên, cột mốc, với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc biên cương”, là lực lượng tại chỗ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh khu vực phòng thủ. Từ đây, quân dựa vào dân để bảo vệ biên giới, dân dựa vào quân để an tâm lao động, sản xuất, tạo nên “phên giậu” vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Đại tá NGUYỄN THÀNH RUÂN
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước


Theo Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, đối tượng thụ hưởng do địa phương xét chọn, quyết định và báo cáo Ban Chỉ đạo đề án, trên cơ sở các tiêu chí: Tình nguyện lên sinh sống trên biên giới, có khả năng, điều kiện bảo đảm cuộc sống và định cư bền vững; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương... Đến nay, Bình Phước đã có 111 hộ dân lên các điểm   dân cư biên giới sinh sống, gồm gia đình 4 quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng tỉnh, 4 cán bộ ban CHQS xã, 4 công an viên xã, 24 chiến sĩ dân quân, 1 ấp đội trưởng, 1 sĩ quan dự bị, 12 gia đình công nhân các nông trường cao su và 61 hộ dân địa phương.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp và Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bộ đội biên phòng Bình Phước) tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với người dân khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các huyện biên giới của Bình Phước luôn nhận thức rõ việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tuyến biên giới thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Và đề án “tăng dày” phên giậu Tổ quốc - Đề án 811 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 là một trong những bước cụ thể hóa chiến lược, kế sách giữ nước đó.

Đại tá Hoàng Công Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Đốp chia sẻ: Huyện xác định khi đưa người dân lên tuyến biên giới phải tạo được sinh kế lâu dài, tạo việc làm cho người dân. Vì vậy, huyện đã chủ động liên hệ, phối hợp với Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16), Nông trường Bù Đốp (Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé), trại nuôi heo và các doanh nghiệp trên địa bàn để đưa người dân ở khu dân cư biên giới vào làm công nhân, giúp họ ổn định đời sống. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình còn được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; định kỳ được khám, cấp phát thuốc miễn phí; lễ, tết được thăm hỏi, tặng quà. Huyện đã có kế hoạch xây dựng khu sản xuất tập trung cho các hộ dân, dự kiến mỗi hộ được cấp 5.000m2 đất sản xuất. Dự án xây dựng điểm trường mẫu giáo cho khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa cũng đã, đang được triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm nay.

Đưa dân cư lên tuyến biên giới nhằm xóa dần khoảng trắng về dân cư, qua đó phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, lập "hàng rào", "phên giậu" vững chắc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhân dân an tâm bám biên, ổn định đời sống và gắn bó lâu dài, để mỗi người dân, mỗi nóc nhà trên tuyến biên giới thực sự là một "cột mốc sống".

  • Từ khóa
185314

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu