Thứ 5, 09/05/2024 23:34:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 09:28, 19/10/2023 GMT+7

Tăng dày phên giậu biên cương

Minh Nhâm - Hoàng Thu - Minh Luận
Thứ 5, 19/10/2023 | 09:28:39 199 lượt xem

Bài 2:
VUN ĐẮP TÌNH HỮU NGHỊ

BPO - Năm 2022, tại lễ kỷ niệm 45 năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia sẻ: “Tôi tưởng tôi sẽ bị bắt lúc vào Việt Nam, nhưng ngược lại tôi lại được chào đón và được mời ăn bữa cơm do người Việt Nam nấu… Bữa cơm thời đó có giá trị bằng hàng trăm, hàng ngàn tấn gạo của ngày hôm nay”. Và “Dù chỉ có 1% hy vọng, tôi vẫn phải sang Việt Nam tìm đường cứu nước”…

Điều này đủ để hiểu vì sao lúc bấy giờ người đứng đầu đất nước Campuchia đã quyết định chọn sang Việt Nam nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ… Niềm tin, tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia ấy, trải qua bao thử thách thăng trầm lịch sử vẫn ngày càng được gìn giữ và phát huy.

Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai

Khu vực ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là nơi đầu tiên nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đồng đội đặt chân sang lãnh thổ Việt Nam tìm đường cứu nước.

Những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Bình Phước vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người anh em láng giềng gần gũi Campuchia. Bình Phước đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng góp phần xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt. Đáng nhớ nhất là hoạt động kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, với việc khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình đi tìm đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen trên lãnh thổ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tại chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V

Ngày khánh thành (20-6-2022), tại cụm công trình lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thắp hương tại miếu thờ trên lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh; trồng cây hữu nghị, thăm bia di tích nơi nguyên Thủ tướng Hun Sen và đồng đội dừng chân nghỉ trên hành trình sang Việt Nam tìm đường cứu nước.

Nói chuyện với nhân dân xã Lộc Tấn, Thủ tướng Hun Sen ôn lại những kỷ niệm không thể quên về khởi đầu gian nan của hành trình tìm đường cứu nước. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân Việt Nam đối với ông và nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại tự do, hòa bình và hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Chia sẻ tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường xúc động: “Những sự kiện lịch sử đó, những câu chuyện đó, những con người đó trong trái tim của nhân dân Campuchia và Việt Nam sẽ không bao giờ quên được”. Đây là minh chứng lịch sử quý giá, giúp các thế hệ nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về con đường cứu nước, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen, về tinh thần quốc tế trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nghĩa tình hai nước ngày nay vẫn đang tiếp tục được gìn giữ và vun đắp. Trong ảnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tặng quà tri ân các lực lượng chức năng tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia) đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam - Ảnh: Trương Hiện

Ông Dương Văn Thân, cựu chiến binh ở xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, người từng chứng kiến ngày Thủ tướng Campuchia Hun Sen và đồng đội của ông đặt chân sang Việt Nam bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước. Ông Thân chia sẻ: Pol Pot đánh vào biên giới Việt Nam, trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước là 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh, gây ra cái chết tang thương cho hàng trăm người dân vô tội. Tuy nhiên, thảm sát đó là nỗi đau của quá khứ, chỉ là hành động của những kẻ phản động Pol Pot, chứ không phải là ý chí của Nhà nước và nhân dân Campuchia. Nay ta trân trọng lịch sử để hướng đến tương lai tốt đẹp, trân trọng hòa bình, độc lập, trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Là nước láng giềng gần gũi, thấy bạn gặp nguy mình không thể làm ngơ. Khi ngài Hun Sen đến, do bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi chỉ hiểu lơ mơ ông đề xuất cần gặp “ông lớn” để xin giúp đỡ đất nước Campuchia. Chúng tôi đã lấy nước mời ông uống rồi hướng dẫn ông đi gặp người có thẩm quyền ở Việt Nam.

Ông DƯƠNG VĂN THÂN, người chứng kiến ngày Thủ tướng Hun Sen và đồng đội của ông sang Việt Nam tìm đường cứu nước


Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại Bình Phước năm 2022, Trạm Y tế quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia gần Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh cũng đã được khánh thành, đi vào hoạt động. Không chỉ là nơi khám, chữa bệnh cho cư dân hai bên biên giới, trạm còn là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Anh Toat Da, người Campuchia, làm nghề chạy xe ôm gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chia sẻ: “Trước kia, mỗi ngày tôi thường chở 3-4 người Campuchia sang Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh để khám, điều trị các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, xương khớp... Nếu bệnh nhẹ thì đi về trong ngày, còn bệnh nặng thì ở lại. Từ ngày có Trạm Y tế quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia, người dân không phải đi xa, đỡ tốn kém rất nhiều”.

Cụm công trình lưu niệm hành trình đi tìm đường cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen trên lãnh thổ Việt Nam (X16), Trạm Y tế quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhiều công trình khác ở biên giới chính là những điểm nhấn lịch sử quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ nhau của hai nước, giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, làm tăng dày thêm phên giậu biên cương.

Vì tuyến biên giới hòa bình, ổn định

Vun đắp tình hữu nghị, vì tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, với các tỉnh Campuchia giáp biên và các tỉnh có mối quan hệ hữu nghị, Bình Phước luôn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt. Hai bên thường xuyên tổ chức các buổi giao ban trực tiếp hoặc gián tiếp trao đổi tình hình hợp tác; thăm hỏi nhân dịp lễ, tết của nhau và phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Trung tá Hồ Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước cho biết, ngoài công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP Bình Phước đã phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang 3 tỉnh giáp biên tuần tra song phương 26 lần; thông báo tình hình, trao đổi công việc 380 lần; phía các tỉnh bạn thông tin với tỉnh 212 lần. Đặc biệt, đến nay BĐBP Bình Phước đã phối hợp tổ chức cho 9 cụm dân cư thuộc khu vực biên giới của tỉnh kết nghĩa với 6 cụm dân cư nước bạn Campuchia. Hằng năm, BĐBP tỉnh Bình Phước nhận đỡ đầu thường xuyên 11 em học sinh Campuchia hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Thông qua công tác đối ngoại biên phòng, tình đoàn kết, hữu nghị giữa BĐBP tỉnh Bình Phước với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia ngày càng được bồi đắp.

Tuần tra cùng thời điểm với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia được Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - Ảnh: Hồng Ánh

Đặc biệt, sau 5 năm ký kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với phum Koh Thmor, xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia)… đã cho thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình này, phên giậu ngày càng được tăng dày, vững chắc.

Từ ngày kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, hoạt động qua lại tương trợ lẫn nhau giữa các cụm dân cư đã góp phần giảm đáng kể tình trạng vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu. Nhân dân các tỉnh giáp biên phấn khởi vì được tạo điều kiện giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau; buôn bán, trao đổi hàng hóa. Cũng nhờ vậy, đời sống nhân dân các tỉnh giáp biên ngày càng nâng cao.

Già làng Điểu Nắng ở  ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh chia sẻ: Chủ trương kết nghĩa nhân dân hai bên tuyến biên giới trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp, vì hai bên thường tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ nhau. Cũng nhờ vậy tình đoàn kết Bình Phước và các tỉnh giáp biên Campuchia ngày càng thêm gắn bó. Nhân dân hai bên biên giới nếu phát hiện vấn đề gì liên quan đến vi phạm quy chế biên giới đều thông tin cho nhau. Nhờ vậy, an ninh trật tự trên tuyến biên giới ngày càng ổn định, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình và chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.

Truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước và các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia những năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung đạt được của mỗi nước. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, xây dựng và tiếp tục vun đắp tình cảm láng giềng thân thiện, “tối lửa tắt đèn” có nhau là tất yếu khách quan của mỗi quốc gia, dân tộc nhằm hiện thực hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

  • Từ khóa
185310

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu