Thứ 7, 27/04/2024 06:21:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:38, 09/01/2014 GMT+7

Thua 0-7, U19 Việt Nam nhận bài học lớn từ Nhật Bản

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:38:00 175 lượt xem

U19 Việt Nam đã nhận được bài học kinh nghiệm vô cùng ý nghĩa từ bóng đá Nhật Bản khi thất bại chung cuộc với tỷ số 0-7 ở lượt trận thứ 2 giải Cúp tứ hùng U19 quốc tế.


U19 Việt Nam luôn đuối sức trước U19 Nhật Bản

Thất bại này thực sự là lời cảnh tỉnh cho những gì mà người ta đã sớm vội ảo tưởng về sự thành công của các em. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để U19 cũng như bóng đá nước nhà có hướng đi đúng đắn trong hành trình vươn tới những đỉnh cao.

Việc để thua cả hai lượt trận (ghi 1 bàn và thủng lưới đến 9 bàn) khiến U19 Việt Nam không còn nhiều cơ hội giành thứ hạng cao ở giải đấu này. 

Trong khi đó, U19 Nhật Bản đang trở nên rộng cửa giành chức vô địch nếu đánh bại U19 AS Roma ở lượt cuối diễn ra vào ngày 10-1 tới đây.

Với kinh nghiệm cũng như trình độ vượt trội, U19 Nhật Bản không quá khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp buộc thủ thành Văn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, đội tuyển U19 Nhật Bản đã có đến 4 bàn thắng; trong đó Takumi lập một cú đúp, hai bàn còn lại được chia đều cho Takachino và Genta. Ở cả bốn bàn thua, U19 Việt Nam đã tỏ ra lép vế khi tranh chấp cũng như thiếu sự quyết đoán.

Việc để thủng lưới đến bốn bàn quá nhanh, U19 Việt Nam đã không còn là chính mình. Thi đấu thiếu sự tự tin cần thiết, cho dù đã có những sự thay đổi người khi Ti Phông và Duy Mạch được tung vào sân thay cho Đức Huy và Văn Toàn.

Sang hiệp 2, lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của U19 Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện đã không thể mang lại hiệu quả. Thậm chí, đội chủ nhà còn phải liên tiếp đón thêm ba bàn thua.

Từ phút 75 đến 88, các cầu thủ Mochizuki, Ryosuke và Shuto lần lượt lập công giúp U19 Nhật Bản giành đại thắng 7-0 trước U19 Việt Nam.
Như vậy, sau hai lượt trận, U19 AS Roma đang xếp đầu với 6 điểm, hai vị trí tiếp theo là U19 Nhật Bản và U19 Tottenham (cùng có 3 điểm), còn Việt Nam đứng cuối khi chưa có điểm nào và có hiệu số bàn thắng bại cực thấp -8.

Lượt cuối giải Cúp tứ hùng U19 quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 10-1. U19 Nhật sẽ bước vào "chung kết" với U19 Roma, trong khi U19 Việt Nam hy vọng sẽ có điểm số đầu tiên ở cuộc đối đầu với U19 Tottenham.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
101812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu