Thứ 7, 27/04/2024 06:02:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:30, 21/06/2017 GMT+7

Tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn

Thứ 4, 21/06/2017 | 09:30:00 188 lượt xem

BP - Chi bộ Trường THPT Đồng Xoài vừa tổ chức lễ kết nạp đảng cho 4 quần chúng ưu tú, trong đó có 2 học sinh đang học lớp 12. Đây là niềm vui không chỉ đối với bản thân, gia đình, bạn bè của các em mà còn là tin vui của tổ chức cơ sở đảng. 2 đảng viên còn rất trẻ, đã có những thành tích xuất sắc sẽ tiếp tục bước vào đời với vinh dự lớn lao là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng mừng là trong thời gian vừa qua, nhiều bạn trẻ có động cơ phấn đấu tốt, tích cực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tổ chức quan tâm, bồi dưỡng để trở thành đảng viên. Tuy vậy, ở các vùng nông thôn hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc tạo nguồn, thực hiện công tác phát triển Đảng cho các chi bộ thôn, ấp. 

Thực tế cho thấy, việc kết nạp đảng viên ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp và kể cả các trường học dễ dàng hơn ở địa bàn khu dân cư. Lý do là nguồn phát triển ở đây phong phú; còn thôn, ấp, khu phố lại rất thiếu. Lực lượng lao động trẻ thoát ly, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn đang là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng “già hóa” đảng viên trong các chi bộ nông thôn hiện nay. Nhiều người nói rằng ở nông thôn “tre đã già mà măng chưa mọc”. “Măng” là lực lượng thanh niên, nhưng số thì đi học đại học, cao đẳng, học nghề, một số đi làm ăn xa; số ít thanh niên ở nhà trình độ, năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể nên rất khó trở thành quần chúng ưu tú. Ngoài ra, ở một số vùng thôn quê tổ chức đoàn không hoạt động, nguồn ở các chi hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ cũng gặp nhiều hạn chế nên nhiều chi bộ ở nông thôn đang đối mặt với xu hướng “già hóa”.

Ngoài những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng nêu trên thì việc một số cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác tạo nguồn; chưa có những giải pháp mang tính đột phá tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Các cấp bộ đoàn ở nông thôn chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên nên hoạt động chưa có “sức hút” đối với lớp trẻ. Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn hiện nay rất cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết, cấp ủy đảng ở từng thôn, ấp, đến cấp xã, huyện cần làm tốt công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu cho lớp trẻ. Việc lựa chọn những quần chúng ưu tú cho Đảng phải được các chi bộ thực sự quan tâm đúng mức và có những cách làm phù hợp, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích. Về lâu dài cần hạn chế “làn sóng” ly hương, ly nông đang ngày càng gia tăng ở khu vực nông thôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới cùng với các mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ năng lực về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xây dựng nông thôn thành khu vực sản xuất hàng hóa quan trọng, có sức hút lớn về kinh tế và việc làm. Quê hương đổi mới, phát triển, công việc ổn định, có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu... là giải pháp hữu hiệu “giữ chân” lực lượng thanh niên, đồng thời cũng là cách tạo nguồn phát triển Đảng hiệu quả nhất.

Tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn

Chi bộ Trường THPT Đồng Xoài vừa tổ chức lễ kết nạp đảng cho 4 quần chúng ưu tú, trong đó có 2 học sinh đang học lớp 12. Đây là niềm vui không chỉ đối với bản thân, gia đình, bạn bè của các em mà còn là tin vui của tổ chức cơ sở đảng. 2 đảng viên còn rất trẻ, đã có những thành tích xuất sắc sẽ tiếp tục bước vào đời với vinh dự lớn lao là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Điều đáng mừng là trong thời gian vừa qua, nhiều bạn trẻ có động cơ phấn đấu tốt, tích cực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tổ chức quan tâm, bồi dưỡng để trở thành đảng viên. Tuy vậy, ở các vùng nông thôn hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc tạo nguồn, thực hiện công tác phát triển Đảng cho các chi bộ thôn, ấp. 

Thực tế cho thấy, việc kết nạp đảng viên ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp và kể cả các trường học dễ dàng hơn ở địa bàn khu dân cư. Lý do là nguồn phát triển ở đây phong phú; còn thôn, ấp, khu phố lại rất thiếu. Lực lượng lao động trẻ thoát ly, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn đang là một trong những nguyên nhân dẫn tới xu hướng “già hóa” đảng viên trong các chi bộ nông thôn hiện nay. Nhiều người nói rằng ở nông thôn “tre đã già mà măng chưa mọc”. “Măng” là lực lượng thanh niên, nhưng số thì đi học đại học, cao đẳng, học nghề, một số đi làm ăn xa; số ít thanh niên ở nhà trình độ, năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể nên rất khó trở thành quần chúng ưu tú. Ngoài ra, ở một số vùng thôn quê tổ chức đoàn không hoạt động, nguồn ở các chi hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ cũng gặp nhiều hạn chế nên nhiều chi bộ ở nông thôn đang đối mặt với xu hướng “già hóa”.

Ngoài những nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng nêu trên thì việc một số cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác tạo nguồn; chưa có những giải pháp mang tính đột phá tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Các cấp bộ đoàn ở nông thôn chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên nên hoạt động chưa có “sức hút” đối với lớp trẻ. Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn hiện nay rất cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết, cấp ủy đảng ở từng thôn, ấp, đến cấp xã, huyện cần làm tốt công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu cho lớp trẻ. Việc lựa chọn những quần chúng ưu tú cho Đảng phải được các chi bộ thực sự quan tâm đúng mức và có những cách làm phù hợp, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích. Về lâu dài cần hạn chế “làn sóng” ly hương, ly nông đang ngày càng gia tăng ở khu vực nông thôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới cùng với các mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ năng lực về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; xây dựng nông thôn thành khu vực sản xuất hàng hóa quan trọng, có sức hút lớn về kinh tế và việc làm. Quê hương đổi mới, phát triển, công việc ổn định, có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu... là giải pháp hữu hiệu “giữ chân” lực lượng thanh niên, đồng thời cũng là cách tạo nguồn phát triển Đảng hiệu quả nhất.

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu